Khoảng 21 vạn du khách trảy hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023

Theo Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương, từ ngày 24/9 - 4/10, ước tính có khoảng 21 vạn du khách về trảy hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023.

Đây là lượng khách kỷ lục từ trước đến nay về tham quan, chiêm bái tại khu di tích này. Trong đó, cao điểm ngày 1/10 có gần 8 vạn du khách; ngày 30/9, khu di tích đón trên 3 vạn du khách. 

Chú thích ảnh
Hàng nghìn hoa đăng được thắp sáng trên đê sông Lục Đầu tạo thành hình chữ “Lễ hội hoa đăng - Quốc thái dân an”, tối 2/10/2023. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo ông Lê Duy Mạnh, Phó trưởng ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, một số yếu tố thu hút đông du khách làm nên kỳ lễ hội thành công đó là thời tiết thuận lợi; lễ hội diễn ra vào thời điểm Hải Dương cùng các tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh tập trung tuyên truyền hoàn thiện hồ sơ Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới...
 
So với những năm trước, năm nay, các nghi lễ đã được nâng cấp. Theo đó, Lễ tưởng niệm 723 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và khai hội mùa Thu được truyền hình trực tiếp với chương trình nghệ thuật đặc sắc. Festival Chí Linh - Hải Dương lần đầu tiên tổ chức gồm nhiều hoạt động đặc sắc đã tạo hiệu ứng thu hút đông đảo nhân dân và du khách về với lễ hội.

Tuần Văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn 65 gian hàng, giới thiệu nhiều đặc sản OCOP và sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố góp phần thu hút nhiều du khách các tỉnh.
 
Hạ tầng giao thông vào khu di tích đã được Hải Dương quan tâm đầu tư, trong đó điểm nhấn là tuyến đường từ ngã ba An Lĩnh (nút giao giữa Quốc lộ 37 vào di tích đền Kiếp Bạc) được nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và thuận lợi hơn cho việc lưu thông của người dân, du khách mỗi dịp lễ hội. Tổng mức đầu tư dự án là 564 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ 2023-2025. Hiện các hạng mục như bãi đỗ xe ở ngã ba Đầu Rồng tiếp tục được triển khai.

Hải Dương đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 279 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

Du khách đều ghi nhận cảnh quan nơi đây ngày càng phong quang, sạch đẹp và tôn nghiêm, xứng tầm với một khu di tích Quốc gia đặc biệt. Ngoài việc nâng cấp đường vào khu di tích và trang trí cờ hội, hồng kỳ rực rỡ, các điểm di tích đều được chăm chút, làm nổi bật nét đẹp của từng công trình, kiến trúc như: Chùa Côn Sơn, Đền Kiếp Bạc, Thanh Hư Động, cầu Thấu Ngọc, suối Côn Sơn, lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, Cửu phẩm Liên Hoa…

Chú thích ảnh
Hàng nghìn hoa đăng được thắp sáng trên đê sông Lục Đầu tạo thành hình chữ “Lễ hội hoa đăng - Quốc thái dân an” Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

 Tại di tích Côn Sơn, bên cạnh việc trang trí khuôn viên bởi cờ hội, cờ dây, hồng kỳ, đèn lồng và nhiều loài hoa, cây cảnh, Ban Quản lý di tích xây dựng, thiết kế khu vực trải nghiệm riêng đáp ứng nhu cầu nghỉ chân cho người dân và du khách trong quá trình tham quan di tích. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự được Ban Quản lý di tích và chính quyền địa phương thường xuyên chú trọng.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay diễn ra từ 24/9 đến 4/10 với nhiều hoạt động đặc sắc gồm các nghi thức truyền thống và hoạt động phần hội: Lễ tưởng niệm 723 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Lễ tưởng niệm 581 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, Lễ khai hội, Lễ khai ấn, ban ấn Đền Kiếp Bạc, Hội quân trên sông Lục Đầu, Lễ cầu An và hội hoa đăng, Tuần Văn hóa Du lịch và Xúc tiến thương mại…

Mạnh Minh (TTXVN)
Tưởng niệm 723 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai Hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc
Tưởng niệm 723 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai Hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Tối 30/9, trước nghi môn Đền Kiếp Bạc, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 723 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai Hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN