Ibaraki - Đi để nhớ

Từ thủ đô Tokyo bạn chỉ mất khoảng 70 phút chạy xe trên đường cao tốc là đến trung tâm tỉnh Ibaraki, nơi nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp ai đã đến thăm một lần đều nhớ mãi.

Ibaraki nằm ở phía nam của Kanto - khu vực bao gồm các tỉnh miền trung của nhóm đảo hình thành nên Nhật Bản. Trong số các danh thắng của Ibaraki phải kể đến công viên Kairakuen – 1 trong 3 công viên lớn nhất của Nhật Bản. Tại đây có khoảng 3.000 cây hoa mơ sẽ nở rực rỡ vào đầu mùa Xuân. Bên cạnh đó, thác nước Fukuroda cũng nổi tiếng không kém, với điểm đặc biệt là mùa đông thác nước sẽ đông cứng lại thành đá. Ngoài thế mạnh về nông nghiệp với đa dạng các sản phẩm, Ibaraki còn có nền khoa học và công nghệ phát triển hàng đầu thế giới, trong đó thành phố Tsukuba có thể được coi là “thung lũng silicon” của nước Nhật.


Thác nước Fukuroda, thuộc thành phố Daigo, Ibaraki. Với chiều rộng 73m, chiều cao khoảng 120m, đây là thác nước đẹp thứ 3 ở Nhật Bản.


Vào mùa Hè thác ít nước, nhưng đến mùa Đông, nước ở đây có thể đóng băng, tạo nên cảnh tượng vô cùng kỳ vỹ.


Tượng phật Ushiku Daibutsu - bức tượng phật bằng đồng lớn nhất thế giới. Tượng cao 120 mét, được đưa vào danh sách kỷ lục thế giới Guinnes. Mất đến 10 năm để xây dựng (từ 1993), bức tượng khổng lồ này cao hơn rất nhiều so với tượng Nữ thần Tự do (cao 40 mét) ở New York.


Du khách có thể vào tham quan bên trong bức tượng, với 5 tầng đi bằng thang máy, mỗi tầng tượng trưng cho một thế giới Phật giáo. Tầng cao nhất là ở phần ngực của Đức Phật; từ độ cao 85 mét du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ khung cảnh bên dưới.


Thưởng thức thịt bò Hitachi. Đây là loại bò được nuôi dưỡng theo một quy trình đặc biệt bởi những hộ nông dân được cơ quan chuyên môn của tỉnh cấp giấy phép. Những con bò Nhật có lông đen mướt, cho sản phẩm thịt pha trộn giữa màu đỏ au của thịt bò Úc với những vân mỡ trải đều trông rất bắt mắt; thịt mềm, vị thanh và mùi thơm.


Bò Hitachi dù không nổi tiếng như thịt bò Kobe, nhưng có chất lượng thịt được đánh giá là không thua kém và được người người dân địa phương rất ưa chuộng. Trong ảnh: Đầu bếp đang trổ tài chế biến món thịt bò Hitachi nướng.


Xưởng rượu Meiri Shurui với truyền thống 160 năm hoạt động. Xưởng sản xuất nhiều loại rượu sake, sochu và đặc biệt là sản phẩm rượu mơ tận dụng nguồn sản vật địa phương. Trong ảnh, ông Ogawa, thế hệ quản lý thứ 7 của công ty đang giới thiệu về quy trình và những sản phẩm của xưởng.


Gian hàng giới thiệu sản phẩm, nơi khách hàng có thể lựa chọn rất nhiều loại sản phẩm với mẫu mã khác nhau, vừa dùng để thưởng thức vừa có thể mua về làm quà.


Sân tập của câu lạc bộ Mito Hollyhock, nơi cầu thủ Công Phượng tham gia thi đấu từ đầu năm 2016. Mito HollyHock là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản, hiện đang thi đấu tại J. League2.


Ngoài vai trò là cầu thủ, hiện Công Phượng còn là Đại sứ giao lưu giữa tỉnh Ibaraki với Việt Nam. Trong ảnh: Giao lưu và xin chữ ký của Công Phượng.


Cầu treo Ryujin, địa điểm nhảy bungee (hay bungy) cao nhất và được ưa thích nhất Nhật Bản. Nhảy bungee là một trò chơi rất mạo hiểm. Du khách được buộc dây quanh người rồi nhảy từ trên cao xuống sao cho cảm giác như sắp chạm mặt đất. Có chiều dài 375 mét, cầu Ryujin bắc ngang qua hẻm núi Ryujin trong một công viên tự nhiên hoang dã.


Ibaraki còn tự hào vì có Thủy cung Oarai, với số lượng cá mập lớn nhất Nhật Bản.



Ngoài ra, du khách còn có thể ngắm khoảng 68.000 sinh vật biển, đại diện cho khoảng 580 loài. Trong ảnh: Tiết mục biểu diễn xiếc với cá heo.


Thăm vườn việt quất Ikoku, ngoại ô thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki. Du khách vào hái việt quất và tùy ý thưởng thức tại vườn.


Còn lại bỏ vào hộp nhựa và tính tiền ở cổng.


Trung tâm công nghệ và người máy Cyberdyne, nơi chuyên sản xuất người máy hỗ trợ cử động của con người, đặc biệt là người già, người tàn tật.


Bộ “áo giáp người máy” này hoạt động dựa trên các cảm biến nhận biết xung động cơ bắp và thần kinh, từ đó giúp người mang đi lại và cử động dễ dàng hơn. Nó có thể giúp người mặc nâng một vật nặng tới 65 kg.


Phiên bản người máy “Kẻ hủy diệt” trong loạt phim bom tấn cùng tên của Mỹ trưng bày tại Cyberdyne.


Vũ Hội
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN