Du lịch Ninh Bình hướng tới 4 triệu lượt khách trong năm nay

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 830.000 lượt khách đến thăm quan và nghỉ dưỡng, trong đó có hơn 9.200 lượt khách quốc tế và 827.500 lượt khách trong nước, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Để phấn đấu trong năm 2013, du lịch Ninh Bình đón 4 triệu lượt khách, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tập trung tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động theo chương trình sự kiện hưởng ứng Năm du lịch quốc gia đồng bằng Sông Hồng, đồng thời xuất bản các ấn phẩm quảng bá du lịch như: sách, bản đồ, tập gấp, đĩa VCD giới thiệu về du lịch Ninh Bình, thực hiện quảng bá tại một số hội chợ du lịch trong nước và quốc tế như: Hội chợ du lịch quốc tế ITE thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội, Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai, Hội chợ Du lịch biển Nha Trang, Hội chợ Du lịch JAT A Nhật Bản, Hội chợ Du lịch COTFA Hàn Quốc và Hội chợ Du lịch CITM Trung Quốc.

Tượng Pháp chủ nặng 100 tấn bằng đồng tại chùa Bái Đính, Ninh Bình. Ảnh: TTXVN.


Ông Lâm Quang Nghĩa, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, du lịch Ninh Bình gắn liền với du lịch tâm linh nên số lượng khách trong nước và quốc tế thường tập trung vào đầu năm, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Đây cũng là thời điểm diễn ra các lễ hội truyền thống như: lễ hội chùa Bái Đính, Cố đô Hoa Lư và một số lễ hội quan trọng khác diễn ra từ nay cho đến hết tháng 3 âm lịch, do đó, ngành đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh quản lý chặt chẽ, không để các đối tượng tâm thần, ăn xin, lang thang cơ nhỡ hoạt động tại các danh lam thắng cảnh thu hút đông du khách.

Một góc chùa Bái Đính. Ảnh: TTXVN.


Khu văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính đã hoàn thành việc xây dựng hàng nghìn mét tường bao, gần 6km đường nội bộ, đưa vào hoạt động bến xe gần 200ha, đường hầm thông giữa bến xe với khuôn viên chùa; xây mới và đưa vào sử dụng khu nhà dịch vụ, nơi đón khách, nhà bán vé, nhà vệ sinh công cộng hiện đại, mua mới và đưa vào sử dụng 200 xe điện loại 15 chỗ ngồi; thành lập các tổ dịch vụ bán hàng, xe chở khách, chụp ảnh có quy chế hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho gần 2000 hộ dân kinh doanh đúng quy định.

Cũng để phục vụ tốt du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2013 và mùa lễ hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và khách sạn trên địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, chấp hành nghiêm việc phòng chống cháy nổ, công tác vận chuyển khách, tuân thủ các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán hàng theo đúng giá niêm yết...


Hải Yến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN