Du khách đến Vũng Tàu dịp nghỉ lễ cao kỷ lục

Theo Ban Quản lý các Khu du lịch Tp.Vũng Tàu ( tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), năm nay do dịp Lễ 30/4, 1/5 được nghỉ dài ngày nên thành phố đã đón tới 190.000 lượt du khách, tăng gần 27% so với năm 2012 và là năm du khách đến với Tp.Vũng Tàu đông nhất từ trước tới nay.

Cũng do nghỉ lễ dài nên du khách đổ về Tp.Vũng Tàu trải đều vào các ngày và đông nhất vào ngày 30/4. Đến tối, lượng du khách đã đạt tới 83.000 lượt, tăng hơn 20.000 lượt so với buổi trưa cùng ngày và cũng trở thành ngày có lượng du khách đông nhất từ trước tới nay. Do du khách qúa đông nên nhiều người đã không thuê được phòng, phải ngủ ở vỉa hè, bờ biển.

Bãi biển Vũng Tàu luôn là địa điểm thu hút khách du lịch. Ảnh: citinews.net.


Nhận định được tình hình khách du lịch sẽ rất đông nên Ban Quản lý các khu du lịch Tp.Vũng Tàu đã kết hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, chốt trực 24/24 giờ trong ngày để kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc và đã không để trường hợp đáng tiếc nào xảy ra.

Ban Quản lý các Khu du lịch Tp.Vũng Tàu cho biết, năm nay, thành phố đã tổ chức tiếp đón du khách tới nghỉ lễ khá tốt, trong đó điển hình như không để xảy ra vụ việc “chặt chém” du khách nào, cứu vớt kịp thời 32 trường hợp du khách lọt vào ao xoáy và không để xảy ra tử vong; vệ sinh môi trường ở các bãi tắm, khu du lịch được đảm bảo, không xảy ra ngộ độc thực phẩm, giao thông được thông suốt và kịp thời chặn đứng các cuộc đua xe trái phép.


TTXVN/ Tin tức
Nhiều hoạt động chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5 tại Làng văn hóa dân tộc

Chào mừng dịp lễ lớn 30/4 và 1/5, từ ngày 27/4/2013 đến hết ngày 1/5/2013, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dân tộc, chợ vùng cao để bảo tồn, phát huy, tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN