Nên thông báo sớm
Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours, Trưởng ban Truyền thông và Chuyển đổi số, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: Quãng thời gian nghỉ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần kích cầu du lịch. Tuy nhiên, việc thông báo lịch nghỉ dịp lễ tết cần được thực hiện từ sớm để người dân có thời gian lên kế hoạch cụ thể, nhất là với các chuyến đi dài ngày liên quan đến làm visa, chuẩn bị tài chính...
Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours giới thiệu các điểm đến đang được khách lựa chọn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Thời điểm này, chi phí vé máy bay tăng cao đang tác động lớn đến các chuyến đi xa, dài ngày. Để tiết kiệm, du khách có xu hướng lựa chọn tour ngắn ngày, chuyển sang di chuyển bằng đường bộ, tàu hỏa với cự ly vừa phải.
Do đó, việc hoán đổi ngày nghỉ với mục tiêu kích cầu du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 là không cần thiết. Với lịch nghỉ hiện tại được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh hiện nay. “Đối với kiến nghị hoán đổi ngày nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay để có 4 ngày nghỉ là hợp lý, nhưng cần thông báo sớm để người lao động chủ động kế hoạch, đồng thời doanh nghiệp du lịch, dịch vụ có phương án đáp ứng”, ông Hoan chia sẻ.
Đồng quan điểm, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice Travel cho rằng, việc hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 ở thời điểm này là quá muộn, bởi các dịch vụ và chương trình tour cơ bản đã kín chỗ.
Tour đi nước ngoài còn rẻ hơn đi trong nước
Trong bối cảnh giá vé máy bay và chi phí vận tải tăng cao, các doanh nghiệp lữ hành vẫn nỗ lực đưa ra nhiều chương trình khuyến mại tại VITM 2026 đáp ứng nhu cầu thị trường trước kỳ nghỉ sắp tới. Nhìn chung, với các tour sử dụng đường bay, tour đi nước ngoài hiện có giá cạnh tranh, thậm chí rẻ hơn so với tour trong nước.
Ông Phạm Văn Bẩy, Giám đốc Trung tâm Khách lẻ Vietravel miền Bắc cho biết, đơn vị đã chủ động giữ nguồn vé máy bay và dịch vụ cho cả năm. Nhờ đó, tại VITM 2026, nhiều tour vẫn được chào bán với mức giá giảm sâu.
Du khách xếp hàng tham dự các chương trình khuyến mại, kích cầu du lịch dịp hè.
Cụ thể, các combo (gói sản phẩm kết hợp vé máy bay và phòng khách sạn) và tour trọn gói như Đông – Tây Bắc, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, miền Tây… giảm giá cao nhất tới 30%. Các hành trình đến châu Á, châu Âu, Australia, Mỹ giảm tới 10 triệu đồng.
Dẫn chứng sự thay đổi của thị trường trước biến động giá vé máy bay tăng cao, ông Nguyễn Công Hoan cho biết, trong kỳ nghỉ 30/4 kéo dài, du khách vẫn ưu tiên lựa chọn các tuyến gần, di chuyển bằng đường bộ, xe cá nhân hoặc tàu hỏa. Hiện công ty vẫn nhận khách cho một số tour khởi hành dịp nghỉ lễ như: Đông Hưng – Nam Ninh – Thái Bình Cổ Trấn (Trung Quốc) ngày 25/4; Nam Ninh – Liễu Châu (Trung Quốc) ngày 30/4; Đại Lý – Lệ Giang – Côn Minh (Trung Quốc) ngày 29/4.
Tư vấn giới thiệu các tuyến điểm mới cho khách.
“Chúng tôi tập trung phát triển các sản phẩm nội địa trong hệ sinh thái, hướng tới nhóm khách nhỏ tại các điểm đến như Cát Bà (Hải Phòng), Hải Tiến (Thanh Hóa), Đại Lải (Phú Thọ), Tân Trào (Tuyên Quang), hồ Núi Cốc (Thái Nguyên). Bên cạnh đó, sản phẩm tàu hỏa đi miền Trung (từ Đà Nẵng trở ra) cũng được đẩy mạnh như một trải nghiệm mới, thay vì chỉ là phương tiện di chuyển thuần túy”, ông Hoan cho biết.
Bà Phạm Thị Hồng Thu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và du lịch Đức Minh cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, tại các quốc gia khác vẫn là ngày làm việc bình thường, nên giá dịch vụ và vé máy bay tương đối ổn định. Đây là một trong những lý do khiến tour nước ngoài có mức giá cạnh tranh hơn so với tour trong nước.
Bên cạnh đó, luồng khách xa từ Trung Đông gần như “đóng băng”, trong khi thị trường khách từ châu Âu, Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Ngược lại, thị trường khách trong khu vực gần vẫn duy trì ổn định và có xu hướng tăng trưởng. Du khách Việt Nam cũng chuyển hướng sang các điểm đến gần để tối ưu chi phí. Theo các doanh nghiệp du lịch, có tới khoảng 40% là lựa chọn đi tour đến Trung Quốc do giá cả hợp lý.
Trong bối cảnh chi phí vận tải còn nhiều biến động, các chuyên gia du lịch cho rằng, chính sách điều chỉnh lịch nghỉ lễ tết, nhất là dịp Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 nếu có cần được tính toán từ sớm, qua đó tạo dư địa cho doanh nghiệp chủ động xây dựng sản phẩm, góp phần kích cầu du lịch hiệu quả và bền vững.