Đa dạng sản phẩm, hành trình thu hút khách du lịch

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay với 4 ngày nghỉ liên tiếp là cơ hội để các điểm du lịch đón lượng lớn du khách, đặc biệt là du khách trong nước. Các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú khu vực phía Nam đã thông tin, quảng bá nhiều sản phẩm du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng, các tour, tuyến hấp dẫn để du khách lựa chọn.

Chú thích ảnh
Du khách bơi kayak trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên hữu tình trong khu du lịch Phú Điền (huyện Tân Phú), điểm du lịch sinh thái thu hút du khách tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Sẵn sàng phục vụ du khách

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, du lịch các tỉnh khu vực phía Nam được dự báo tiếp tục có nhiều ưu thế bởi thời tiết ổn định, mát mẻ, dễ chịu, kỳ vọng sẽ là những điểm đến được nhiều du khách chọn tham quan, trải nghiệm. Ghi nhận của một số doanh nghiệp du lịch, dịch vụ tại các tỉnh, thành phố phía Nam, đến giữa tháng 8, lượng khách đặt tour, phòng nghỉ cho dịp Quốc khánh có tăng so với ngày thường nhưng chưa thực sự “bùng nổ”. Dự kiến tuần cuối tháng 8, sát kỳ nghỉ lễ mới là thời điểm “chốt” tour hay điểm đến của nhiều du khách, nhất là nhóm khách gia đình, bạn bè. Do đó, các điểm đến lưu trú, nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm đều sẵn sàng bổ sung, đổi mới sản phẩm, bố trí nhân lực để đón lượng lớn du khách trong dịp này.

Thông tin từ Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, với chủ đề “Lễ 2/9 rộn ràng - sẵn sàng khám phá Việt Nam tươi đẹp”, doanh nghiệp đã công bố nhiều chùm tour, tuyến tới các điểm đến ấn tượng của đất nước với nhiều mức giá ưu đãi, kỳ vọng thu hút nhiều du khách. Đó là các hành trình tour về các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long, qua Bến Tre - vùng đất được hình thành bởi ba cù lao; đến Trà Vinh và Sóc Trăng khám phá nét văn hóa của đồng bào Khmer; về Bạc Liêu nghe Dạ cổ hoài lang; tới Cà Mau tham quan Cột mốc tọa độ GPS 0001, Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi thiêng liêng; tour du lịch kết hợp cao nguyên - biển khơi với điểm đến Đà Lạt, Nha Trang, Huế, tour khám phá các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc đất nước như Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái…

Công ty Du lịch Vietravel có nhiều hành trình tour với điểm nhấn “Những cung đường vàng trong làng du lịch Việt” khởi hành dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mức giá ưu đãi tới Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Phan Thiết ( Bình Thuận) hay tới Ninh Bình, Thủ đô Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang…

Từ góc độ địa phương trọng điểm về du lịch, theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trịnh Hàng, vào các kỳ nghỉ dịp lễ, Tết, lượng du khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu luôn tăng đáng kể so với ngày thường. Dự báo, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút du khách. Nhiều khu nghỉ dưỡng, điểm đến du lịch ở khu vực Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Long Điền… bổ sung sản phẩm, dịch vụ, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao bên bãi biển, thiết kế các tiểu cảnh dành cho du khách nghỉ dưỡng, chụp ảnh lưu niệm.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau Trần Hiếu Hùng thông tin, những năm gần đây, các dịp lễ, Tết, nhiều du khách từ mọi miền chọn đến Cà Mau tham quan, trải nghiệm. Các điểm điểm đến như Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng ở huyện Ngọc Hiển, U Minh, Năm Căn Trần Văn Thời… đã sẵn sàng các hoạt động, các đặc sản để phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Tăng cường quảng bá, thu hút khách quốc tế

Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm không gian hoàng hôn trên Bãi Trường, nơi được cho là địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Cùng với chuẩn bị sẵn sàng các sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ du khách dự kiến tăng cao trong 4 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương, điểm đến tăng cường quảng bá tới các thị trường, thu hút nhiều hơn du khách quốc tế trong thời gian tới.

Từ ngày 15/8, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam với nhiều thay đổi về chính sách thị thực, thời hạn lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực. Nắm bắt cơ hội này, đồng thời những tháng cuối năm chính là thời gian cao điểm du khách quốc tế đến Việt Nam, các địa phương tích cực xúc tiến quảng bá, tổ chức, tham gia các hội chợ giới thiệu sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (Quận 7, TP Hồ Chí Minh). Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, kết nối với các thị trường du lịch trọng điểm, đây là dịp quảng bá du lịch hiệu quả, góp phần tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam thời gian tới. Bên cạnh đó, trên 360 tài nguyên, điểm đến du lịch của Thành phố được cập nhật lên nền tảng Google Earth và Google Map đã được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử, góp phần giới thiệu, quảng bá du lịch TP Hồ Chí Minh tới du khách trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Khoa cho hay, chính sách visa mới cùng các sự kiện, chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm, điểm đến trong Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” đang tạo nhiều thuận lợi cho ngành du lịch của tỉnh. Bình Thuận kỳ vọng đón khoảng 400.000 - 500.000 lượt khách quốc tế trong năm nay, thể hiện sự khởi sắc và sôi động của hoạt động du lịch ở địa phương duyên hải Nam Trung Bộ.

Thanh Trà (TTXVN)
Ứng dụng công nghệ số, thu hút khách du lịch đến xứ Thanh
Ứng dụng công nghệ số, thu hút khách du lịch đến xứ Thanh

Hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN