Du lịch Việt Nam:

Bạc Liêu đón hơn 100 nghìn lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán

Theo ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu, trong 10 ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, địa phương đã đón hơn 100 nghìn lượt khách du lịch đến tham quan, vui chơi; doanh thu du lịch tăng 20% so với ngày thường.

 Trong đó, hơn 1.700 lượt khách quốc tế, hơn 20.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú, đạt doanh thu du lịch gần 20 tỷ đồng.

Tuy lượng khách tăng mạnh trong những ngày Tết nhưng nhờ có sự chủ động từ trước nên hầu hết tại các điểm du lịch tình hình an ninh trật tự diễn ra ổn định, du khách, khách hành hương cảm thấy hài lòng với cách phục vụ, giá cả dịch vụ du lịch.

Khu nhà Công tử Bạc Liêu trở thành điểm du lịch trọng điểm không chỉ trong tỉnh mà cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tuy nhiên, do điều kiện còn khó khăn, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư hoàn thiện, nên một số tuyến đường, cửa ngõ vào các điểm du lịch còn xảy ra tình trạng quá tải, kẹt xe cục bộ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện đi lại, hoạt động vui chơi của du khách.

Trước những khó khăn trên, trong năm 2017, ngành du lịch Bạc Liêu tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ du lịch cho các cơ sở du lịch trên địa bàn; đa dạng hóa hóa các loại hình du lịch, trong đó đẩy mạnh loại hình du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, lễ hội; gắn du lịch với quảng bá, giới thiệu truyền thống lịch sử, tiềm năng của tỉnh; kêu gọi các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh đầu tư hạ tầng du lịch, phát triển hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng từ khách sạn, nhà nghỉ đến resort và các cơ sở lưu trú hiện đại, cao cấp, phù hợp với định hướng thị trường gắn với việc bảo vệ môi trường.

Tỉnh liên kết với các địa phương hình thành mạng lưới du lịch trong nội vùng, mạng lưới du lịch quốc gia; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, mời gọi các thành phần kinh tế đầu tư khai thác các dự án phát triển du lịch, nhất là các dự án du lịch ven biển, các dự án du lịch khu vực Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), Tắc Sậy (thị xã Giá Rai); nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả các điểm du lịch đã được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận.

Bạc Liêu phấn đấu xây dựng thêm từ 1 đến 2 điểm sản phẩm du lịch đặc trưng được Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long công nhận là điểm du lịch tiêu biểu.


Những năm gần đây, du lịch Bạc Liêu có nhiều khởi sắc, chất lượng không ngừng nâng lên. Tỉnh có 8 điểm du lịch được công nhận là sản phẩm du lịch tiêu biểu trên tổng số 33 điểm du lịch của đồng bằng sông Cửu Long; lượng khách du lịch đến tham quan, vui chơi mỗi năm một tăng.

Trong năm 2016, tỉnh đó hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó hơn 38 nghìn lượt khách quốc tế, tổng doanh thu dịch vụ, du lịch đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Huỳnh Sử (TTXVN)
 Bạc Liêu đề xuất lễ hội “Dạ cổ hoài lang" là lễ hội cấp quốc gia
Bạc Liêu đề xuất lễ hội “Dạ cổ hoài lang" là lễ hội cấp quốc gia

Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu đã giao ngành chức năng nghiên cứu, đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất lễ hội “Dạ cổ hoài lang” thành lễ hội cấp quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN