Ngày 24/10, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón chuyến bay thuê bao đầu tiên đến từ Cộng hòa Séc, mở đầu cho sự trở lại của thị trường khách Đông Âu những tháng cuối năm 2024, tạo đà tiếp tục phát triển du lịch trong năm 2025.
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc được thiên nhiên ban tặng cho cảnh quan tươi đẹp, sắc màu văn hóa đa dạng với 22 dân tộc cùng sinh sống.
Chiều 15/3, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng chức năng đã làm thủ tục nhập cảnh cho 80 du khách Trung Quốc sang du lịch tại Việt Nam. Đây là đoàn du khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai sau 3 năm tạm dừng do dịch bệnh COVID-19.
Sau hơn hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, ngành Du lịch Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng đang có những dấu hiệu khởi sắc, từng bước phục hồi, phát triển mạnh.
Ninh Thuận là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trong cụm du lịch quốc gia thuộc tam giác du lịch Đà Lạt - Nha Trang - Phan Rang. Vùng đất này có khí hậu ít mưa, nhiều nắng, bờ biển dài hơn 105km với nguồn tài nguyên đa dạng, sinh học phong phú cùng nhiều thắng cảnh, di tích văn hóa nổi tiếng. Ninh Thuận đang là điểm đến hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước.
Chiều ngày 15/3, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), 124 du khách Trung Quốc đầu tiên đi theo đoàn do các công ty du lịch tổ chức đã nhập cảnh vào Việt Nam, đánh dấu việc khai thông du lịch xuyên biên giới Việt- Trung sau dịch COVID-19.
Theo các chuyên gia kinh tế, ngành du lịch Việt Nam hoàn toàn có đủ tiềm lực để thu hút dòng khách trung - cao cấp hay cả giới siêu giàu trên thế giới nếu biết làm mới sản phẩm du lịch, thay đổi tư duy đón khách.
Theo các chuyên gia du lịch, để thu hút du khách đến Việt Nam cần tăng cường đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch ra nước ngoài để tăng độ phủ thương hiệu du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Du lịch là một sản phẩm tổng hợp từ nhiều ngành kinh tế khác, vì vậy du lịch Việt Nam muốn thu hút du khách cần có sự đầu tư phối hợp đồng bộ của nhiều ngành.
Ngày 15/3/2023 là mốc 1 năm ngành du lịch Việt Nam chính thức mở cửa đón khách quốc tế. Tuy nhiên, đến thời điểm này lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa như kỳ vọng.
Sáng 15/3, cặp cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) đã chính thức mở cửa làm thủ tục thông quan đối với các đoàn khách du lịch quốc tế.
Trong số 24 sản phẩm du lịch mới mà tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới có 2 sản phẩm du lịch biển trên vịnh Bái Tử Long thuộc địa bàn huyện Vân Đồn.
Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành đón khách Trung Quốc, hiện khách đoàn Trung Quốc đặt tour tới Việt Nam vẫn chưa đông. Các doanh nghiệp du lịch đang chuẩn bị làm mới chương trình theo yêu cầu của đối tác và hướng tới dòng khách chi trả cao.
Năm 2023, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 102 triệu lượt khách nội địa; doanh thu từ du lịch đạt 650.000 ngàn tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, cần sự vào cuộc tích cực không chỉ của toàn ngành Du lịch mà cần sự ủng hộ, đồng lòng của các bộ, ngành khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.
Ngày 15/3/2023 là dấu mốc quan trọng của du lịch Việt Nam, nỗ lực trở lại sau thời gian dài “ngủ đông” do dịch COVID-19. Đến tháng 3/2023, một năm sau dấu mốc này, du lịch Việt Nam đã gặt hái được thành công nhất định, nhất là “bùng nổ” du lịch nội địa.
Bên cạnh những trải nghiệm thú vị từ những vùng đất mới, loại hình du lịch mạo hiểm tự phát tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và nguy cơ tai nạn cho người tham gia. Lực lượng chức năng cảnh báo người dân cần cẩn trọng và lựa chọn các tuyến du lịch mạo hiểm được cấp phép khai thác nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn.
Các nghiên cứu từ Tổng cục Du lịch, các chuyên khoa về du lịch của các trường đại học đều cho thấy lựa chọn của du khách đang thay đổi theo hướng tới du lịch xanh, bền vững. Đó cũng là những định hướng cho phát triển du lịch Việt Nam và định hình các sản phẩm du lịch Việt Nam trong thời gian tới.
Khi đánh giá về chất lượng dịch vụ du lịch, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Căn bệnh “kinh niên” về chất lượng nguồn nhân lực du lịch sau 1 năm phục hồi vẫn chưa có lời giải. Tình trạng thiếu cả về số lượng và chất lượng nhân lực còn trầm trọng hơn sau dịch COVID-19.
Trong 1 năm qua mở cửa trở lại, du lịch từng bước phục hồi nhưng cũng kéo theo những vấn nạn từng tồn tại trước đây như “chặt chém” giá dịch vụ; quảng cáo một đằng, chất lượng một nẻo…
Sau 1 năm mở cửa trở lại đón khách du lịch hậu COVID-19, du lịch nội địa phục hồi nhanh chóng nhưng lĩnh vực đón khách quốc tế vẫn chưa được như kỳ vọng. Việt Nam được đánh giá mở cửa du lịch sớm nhưng về đích sau nếu so sánh với các nước trong khu vực. Các điểm nghẽn sau một năm vẫn đang cần những nỗ lực để tháo gỡ.
Trước thông tin Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ ngày 15/3, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cũng như các doanh nghiệp đã lên sẵn phương án đón khách.