Sự kết hợp giữa y tế và du lịch đang mở ra một hướng đi mới cho Việt Nam. Với lợi thế chi phí hợp lý, tay nghề bác sĩ và dịch vụ nghỉ dưỡng đa dạng, du lịch y tế hứa hẹn trở thành sản phẩm đặc thù, giúp Việt Nam cạnh tranh trong khu vực và khẳng định thương hiệu trên bản đồ quốc tế
Theo Công điện khẩn số 11 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 25/4, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được phép đón khách nội tỉnh tham quan du lịch, tắm biển nhưng không quá 10 người/nhóm và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và giãn cách xã hội. Mặc dù còn nhiều hạn chế trong việc đón tiếp khách cũng như dịch vụ du lịch, nhưng đây được coi là hoạt động "mở hàng" của du lịch Thanh Hoá sau thời gian dài “ngủ đông” do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Thường dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 hàng năm là thời điểm các đơn vị làm du lịch đưa ra nhiều chương trình kích cầu, thu hút du khách, nhưng năm nay du lịch rất im ắng, gần như không có khách đăng ký.
Tối 23/4, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch và được áp dụng từ hôm nay (24/4) nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động trở lại.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 23/4 cho biết: Thứ trưởng Lê Quang Tùng đã kí ban hành văn bản số 1510/ BVHTTDL-TCDL gửi tới UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức sự kiện thay thế lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020, Hoa Lư - Ninh Bình.
Ngày 21/4, ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng ban Thư ký, Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) cho biết: Từ ngày 13-17/4, Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV - thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng) đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp du lịch trong cả nước về những khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19, cập nhật tình hình kinh doanh, khó khăn của doanh nghiệp.
Ngày 20/4, Tổng cục Du lịch kết hợp với Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) ra mắt bộ sản phẩm “Ở nhà cùng Việt Nam” (Stay at home with Viet Nam) dành cho khách quốc tế, nhằm kết nối và truyền cảm hứng tới du khách trong giai đoạn toàn thế giới đang chống dịch COVID-19.
Vừa qua, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện Báo cáo đánh giá tác động và đề xuất giải pháp ứng phó, phát triển ngành Du lịch trong điều kiện dịch COVID-19.
Với diễn biến mới và ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, song song với thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh, ngành Du lịch Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang nghiên cứu các kịch bản kịp thời để chuẩn bị khôi phục du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt và có những giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.
Tổng cục Du lịch Thái Lan, Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, vừa có công văn gửi Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ thông tin giúp công dân Thái Lan đang mắc kẹt tại Việt Nam liên hệ các cơ quan chức năng Thái Lan để kịp khởi hành về nước vào ngày 22/4.
Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay có 470 khách nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn thành phố, nhưng chỉ có 31 khách có nhu cầu về nước, chủ yếu là công dân các nước Canada, Australia, Nhật Bản, Mỹ…
Theo Sở du lịch TP Hồ Chí Minh, hiện nay các công ty du lịch hầu như không có khách và doanh thu, 90% doanh nghiệp lữ hành vừa và nhỏ đã phải tạm ngừng hoạt động do tác động của dịch bệnh COVID-19.
Vịnh Hạ Long đang tận dụng lợi thế là di sản thiên nhiên thế giới để đẩy mạnh phát triển kinh tế dựa vào du lịch, nhưng các hoạt động này cũng như bản thân các giá trị di sản lại chịu tác động tiêu cực của tai biến trượt lở trên hệ thống các đảo.
Hầu hết khách du lịch đến với Phố cổ Hội An ở thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam), khi ra về đều rất mãn nguyện với chuyến đi đầy trải nghiệm của bản thân.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Thứ trưởng Lê Quang Tùng đã ký văn bản số 1399/BVHTTDL-TCDL gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề xuất bổ sung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Không còn cảnh tấp nập khách du lịch như mọi năm, nhưng tháng tư của Hội An vì thế lại mang một vẻ đẹp thanh bình và vắng vẻ đến nao lòng người. Những quán ăn, cà phê, những cây cầu, những con đường, những giàn hoa giấy quen thuộc và là thương hiệu của phố Cổ, càng như bừng sắc hơn dưới cái nắng chớm vào hạ.
Ngôi đền màu hồng ở Thái Lan có cấu trúc đặc biệt. Đó là một tòa tháp 17 tầng và có một con rồng cuốn quanh từ chân tới đỉnh tháp.
Cùng với việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách theo khuyến cáo của ngành Y tế, ngành Du lịch các địa phương trọng điểm du lịch ở Đông Nam Bộ như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Tây Ninh đã chủ động thực hiện các biện pháp vượt khó.
Dịch bệnh COVID-19 đã gây tác động nặng nề đến các hoạt động du lịch tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Trước diễn biến bất thường của dịch bệnh, ngành Du lịch các tỉnh Đông Nam Bộ đã triển khai các phương án để thích ứng, phục hồi và tăng trưởng trong và sau mùa dịch.
Các cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch vẫn tiếp tục phục vụ khách đang lưu trú và được tiếp nhận khách mới đến lưu trú, nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo tạm dừng việc tiếp nhận khách mới tại các cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình Homestay, Airbnb và loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn theo giờ trên địa bàn thành phố kể từ ngày 1 đến ngày 15/4.