Khu du lịch sinh thái Suối Tiên - hồ Thủy Yên là điểm đến hấp dẫn tại xã Chân Mây – Lăng Cô, thành phố Huế, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương. Tuy nhiên, hoạt động ở nơi này có nhiều tồn tại cần tháo gỡ để đảm bảo an toàn.
Chiều 1/4, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, lắng nghe doanh nghiệp du lịch nhằm tăng cường kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời công bố kết quả khảo sát từ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú và điểm đến.
Góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực du lịch, dịch vụ năm 2025, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, nhiều địa phương khu vực Nam Bộ đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch, tăng hấp dẫn điểm đến. Từng địa phương khai thác thế mạnh, thu hút du khách gắn với các dịp cao điểm như nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và mùa du lịch hè.
Sự kiện tỉnh Quảng Ninh công bố, khai trương các hành trình du lịch trên vịnh Bái Tử Long vào cuối tháng 3 mới đây là khởi đầu cho chủ trương mở rộng không gian du lịch biển, đảo, giảm áp lực cho Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Tối 31/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cảng Hàng không Đồng Hới, Công ty Cổ phần hàng không VietJet và các đơn vị liên quan đón và chào mừng những hành khách trên chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đến Quảng Bình.
Được hưởng trọn vẹn không gian linh thiêng, huyền diệu, bình yên của đất trời nơi núi rừng Nghĩa Lĩnh, được ngắm cảnh sắc lung linh, huyền ảo của khu di tích khi về đêm là cảm nhận của nhiều du khách khi tham gia Tour đêm Đền Hùng với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội” do Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025.
Từ việc cắt cỏ bên đường đến ý tưởng mở quán nước nhỏ để du khách nghỉ chân, sau 2 năm, nhờ sự chăm chỉ cố gắng, đôi vợ chồng người Tày đã xây dựng nên điểm du lịch gắn với nông nghiệp Cát Lý tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên, Hà Giang). Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao.
Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Với chủ đề “Phát triển điểm đến xanh, nâng tầm du lịch Việt Nam”, Hội chợ du lịch quốc tế (VITM) Hà Nội 2025 tiếp tục đưa ra thông điệp chuyển đổi xanh với những hành động thiết thực. Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quốc Trí, Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam về chủ đề này.
Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.
Nằm ở miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, Hà Giang từ lâu đã được biết đến như một điểm đến lý tưởng, hấp dẫn những người yêu thích khám phá vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ và tìm hiểu văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.
Ngày 29/3, tại Cảng tàu quốc tế Ao Tiên huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ khai trương các hành trình tham quan, du lịch vịnh Bái Tử Long. Đây là kết quả sau hơn 2 năm các bên liên quan tích cực chuẩn bị, đánh dấu bước đột phá về phát triển du lịch của Quảng Ninh.
Do tác động của động đất tại Myanmar, các điểm du lịch Thái Lan bị ảnh hưởng, nên chương trình tour đang được các đơn vị du lịch điều chỉnh để đảm bảo an toàn của du khách.
Ngày 28/3, Hội nghị triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 với chủ đề “Nâng tầm kết nối - phát triển bền vững” đã diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng.
Sáng 28/3, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị khu vực của Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) năm 2025, do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Thư ký của TPO tổ chức.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.
Xác định Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025 là "cơ hội vàng" để đón du khách, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng nhiều sản phẩm mới, triển khai các chương kích cầu du lịch nhằm thu hút đông đảo du khách.
Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức 170 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao để kích cầu du lịch trên địa bàn. Trong đó, 24 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch quốc tế, cấp quốc gia và cấp tỉnh; 146 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch cấp địa phương.
Giá vé máy bay trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã tăng từ 500.000 - 1 triệu đồng so với ngày thường, khiến nhiều người dân chuyển hướng di chuyển bằng ô tô, tàu lửa và đặt tour theo nhóm để tiết kiệm chi phí.
Khi MV "Bắc Bling (Bắc Ninh)" của ca sĩ Hòa Minzy được công bố và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng triển khai chương trình tour du lịch miễn phí mang tên "Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh – Sắc màu di sản". Đây được xem là bước đi nhạy bén, tận dụng sức ảnh hưởng của văn hóa đại chúng để quảng bá hình ảnh vùng đất quan họ.