Chiều 25/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội thảo “Xây dựng, phát triển khu du lịch Lý Sơn thành khu du lịch quốc gia”.
Chiều 2/4, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại và Du Lịch Asia Tourist đón chuyến bay mang số hiệu QH 9583 đưa 190 khách từ Ma Cao (Trung Quốc) đến Khánh Hòa du lịch.
Ngày 2/4, tại thành phố Hạ Long, Sở Du lịch Quảng Ninh phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị chuyển đổi số du lịch.
Phát huy lợi thế về tài nguyên du lịch, đặc trưng khí hậu, tiếp đà phục hồi, trong quý I năm 2023, hoạt động du lịch tại nhiều địa phương vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục khởi sắc.
Mở đầu cho sự kiện kích cầu, thu hút khách du lịch năm 2023, tối 1/4, UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai mạc du lịch với chủ đề “Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh”, đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động, sự kiện kích cầu, thu hút khách du lịch đến Cô Tô nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.
Hoạt động du lịch đang trên đà khởi sắc. Lượng du khách cùng doanh thu từ dịch vụ lưu trú, lữ hành, ẩm thực dần được phục hồi ở nhiều địa phương.
Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) dẫn bài viết đăng trên báo điện tử Liên hợp buổi sáng, cho biết ngành du lịch Việt Nam trong năm 2023 rất giàu tiềm năng phát triển, đặc biệt trong bối cảnh mang nhiều yếu tố mới thuận lợi.
Sau hơn một năm “mở cửa” trở lại, du lịch quốc tế tại Thừa Thiên - Huế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn kỳ vọng. Tuy nhiên, những cơ hội tạo nên sự bứt phá đang mở ra khi tỉnh đã có kế hoạch và sẵn sàng đón những dòng khách mới, tiềm năng trong thời gian tới.
Theo ghi nhận của các doanh nghiệp du lịch, sau 15 ngày phía Trung Quốc cho phép tổ chức khách đoàn đến Việt Nam (từ 15/3/2023), các đoàn khách đến từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường bộ và đường hàng không bắt đầu gia tăng.
Chiều 30/3, Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức họp báo thông tin về chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch năm 2023 với chủ đề “Lý Sơn - Kỳ quan biển, đảo”.
Trong bối cảnh hoạt động du lịch đang phục hồi nhanh, khách trong nước và quốc tế đến Hà Nội tăng trưởng rõ rệt, ngành Du lịch Thủ đô tập trung nhiều giải pháp thu hút khách. Trong đó, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các quận, huyện, thị xã và doanh nghiệp lữ hành xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, mang bản sắc riêng của Thủ đô.
Đề xuất nới chính sách visa của Chính phủ đang được doanh nghiệp du lịch kỳ vọng sẽ tạo luồng gió mới thu hút khách du lịch trong thời gian tới.
Du lịch golf đang là một trong những sản phẩm du lịch tiềm năng, giúp gia tăng doanh thu cho ngành du lịch. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh đang có sự hỗ trợ, đầu tư cho loại hình du lịch này phát triển.
Đề xuất nâng thời gian lưu trú, tăng số lượng các nước, vùng lãnh thổ được cấp visa điện tử được đánh giá là “cơ hội vàng” cho du lịch Việt Nam phát triển.
Thông tin từ Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/3 cho thấy: Trong tháng 3/2023, ước tính Việt Nam đón hơn 895.000 lượt khách quốc tế.
Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) Phan Hộ cho biết: Trung bình mỗi ngày, khách du lịch đến Mỹ Sơn dao động từ 1.300 đến 1.500 người, tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
Tối ngày 28/3 tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch các địa phương: Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, cùng với chính quyền châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tổ chức Hội nghị xúc tiến khởi động tuyến du lịch vàng “Hai Quốc gia - Sáu điểm đến” giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Ngày hội du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 19 sẽ được tổ chức từ ngày 6 - 9/4, tại Công viên 23/9, Quận 1. Hoạt động này cũng là sự kiện chào mừng Năm Du lịch Quốc Gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”, góp phần thúc đẩy liên kết phát triển du lịch với vùng trong thời gian tới.
Sáng ngày 28/3 tại Hà Nội, Hiệp hội du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2023 với chủ đề “Du lịch văn hoá”.
Quý I/2023, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ước đón hơn 1,5 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2022, bằng 25,9% kế hoạch năm. Tổng thu đạt trên 4.527 tỷ đồng, tăng 286,5% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 39,4% kế hoạch năm.
Theo UBND tỉnh Bến Tre, sau 5 năm triển khai Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 20/7/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực.