Xử phạt 4 triệu đồng BTC Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Phạm Cao Thái đã ký Quyết định xử phạt số 81/QĐXPVPHC, ngày 23/11/2017, đối với Công ty TNHH Võ Việt Chung International, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017.

Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Võ Việt Chung International (Vo Viet Chung International Co., Ltd) vì hành vi vi phạm hành chính: Đưa thí sinh thi người đẹp, người mẫu không đủ các điều kiện quy định. Cụ thể, Công ty TNHH Võ Việt Chung International đưa thí sinh Lê Âu Ngân Ánh (SBD 410) không đủ điều kiện dự thi người đẹp cuộc thi “Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017”.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Ánh vừa đăng quang đã vấp phải scandal từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Mức độ xử phạt đối với Công ty TNHH Võ Việt Chung International là theo điểm b, khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo. Cụ thể, mức phạt là 4 triệu đồng.


Ngoài ra, không có hình thức phạt bổ sung và cũng không có các “biện pháp khắc phục hậu quả”.


Theo đại diện Thanh tra Bộ, mức phạt 4 triệu đồng là mức trung bình. Như quy định tại điểm b nói trên, khung hình phạt dành cho vi phạm này chỉ từ 2 - 6 triệu đồng. Nếu có tình tiết tăng nặng thì sẽ phạt 6 triệu đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ sẽ phạt 2 triệu đồng.


Như vậy, mức xử phạt đối với BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam đã được đưa ra, sau những giải trình của BTC cuộc thi và kết luận của Thanh tra Bộ, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Việc xử phạt, như đã nói trên, chỉ áp dụng đối với BTC cuộc thi và điều này cũng phù hợp với quy định hiện hành. Theo đó, Bộ VHTTDL sẽ trực tiếp xử lý đơn vị tổ chức, còn việc xử lý đối với cá nhân Hoa hậu, Á hậu hay các danh hiệu các của cuộc thi, sẽ do BTC cuộc thi quyết định (nếu có sai phạm) và báo cáo kết quả lên Bộ.


Với trường hợp cụ thể của Hoa hậu Ngân Ánh, trên thực tế Hoa hậu không có sai phạm, đã trực tiếp và chủ động báo cáo với BTC cuộc thi về việc phẫu thuật thẩm mỹ của mình, cũng như việc đã bỏ đệm mũi trước khi tham dự cuộc thi. Khi BTC chấp nhận cho Ngân Ánh dự thi, có nghĩa là chấp nhận việc đã từng “đụng dao kéo” của thí sinh. Vì vậy, cũng không có lý do gì để tước vương miện như ý kiến của nhiều người hiện nay.


Bày tỏ quan điểm về việc này, một nhà nghiên cứu văn hoá đã từng nhiều lần ngồi ghế nóng của các cuộc thi Hoa hậu quốc gia cho biết: Nếu quy trách nhiệm ở đây, là trách nhiệm của BTC cuộc thi và của ban giám khảo. Chính họ đã chọn ra Ngân Ánh làm hoa hậu. Khi đã lựa chọn, thì họ phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình và nếu có sai sót- cũng phải chịu trách nhiệm về sai sót đó. “Thí sinh không tự lên làm Hoa hậu được, mà đây là sự lựa chọn của Ban giám khảo, vì thế thí sinh không có lỗi, nhất là trong trường hợp Ngân Ánh đã tự giác báo cáo trước về việc phẫu thuật thẩm mỹ của mình”.


Cũng theo nhà nghiên cứu này, có lẽ cũng đã đến lúc làm rõ hơn về quy định “vẻ đẹp tự nhiên”, “không phẫu thuật thẩm mỹ” của thí sinh dự thi hoa hậu. Vì trên thực tế, mỗi cuộc thi chỉ là 1 “khoảng thời gian” trong cuộc đời của người đẹp, mà nhu cầu làm đẹp của con người là một nhu cầu chính đáng, có những người vẻ đẹp đã hoàn mỹ, nhưng cũng có những người cần sự can thiệp để có vẻ đẹp như mình mong muốn. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều Hoa hậu sau khi đăng quang cũng phẫu thuật thẩm mỹ. Vì vậy, nên có quy định cho phù hợp hơn.


Trên thực tế, quy định về “phẫu thuật thẩm mỹ” đã từng được đưa ra bàn cãi trong nhiều cuộc hội thảo, toạ đàm; nhưng đến nay vẫn đang là vấn đề “chưa có lời kết”. Có lẽ, sẽ cần thêm thời gian nữa cho các nhà quản lý, làm luật nghiên cứu, để đưa ra một quy định phù hợp, đủ nghiêm, đủ đảm bảo chất lượng cho những cuộc thi nhan sắc, nhưng cũng phù hợp với xu thế phát triển chung.


* Tối 28/10, đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình – Thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Lê Âu Ngân Anh (SBD 410) đạt danh hiệu Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Á hậu 1 là Nguyễn Thị Diệu Thùy (SBD 411) và Á hậu 2 là Đặng Thanh Ngân (SBD 390).

* Sáng 29/10, dư luận xôn xao bàn tán về việc tân Hoa hậu quá xấu và đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, không đảm bảo theo quy định về thi Hoa hậu, người đẹp.

* Ngày 30/10/2017, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng có văn bản đề nghị BTC báo cáo chi tiết về thí sinh Lê Âu Ngân Anh đạt danh hiệu Hoa hậu Đại dương Việt Nam năm 2017 đồng thời cung cấp các tài liệu về liên quan.

* Ngày 31/10, BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 đã có thông tin chính thức tới báo giới; nẻu rõ: Thực tế, thí sinh Lê Âu Ngân Anh ngay từ đầu đã báo cáo với BTC việc từng phẫu thuật thẩm mỹ mũi và trước thời gian tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, cô đã rút đệm mũi. Việc Lê Âu Ngân Anh không phẫu thuật thẩm mỹ mũi khi dự thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 đã được xác định trong quá trình kiểm tra nhân trắc học. Đồng thời, BTC đã đưa Lê Âu Ngân Anh tới chụp X-Quang lạ. Chiểu theo quy định hiện hành, thí sinh Lê Âu Ngân Anh vẫn đảm bảo tiêu chí “có vẻ đẹp tự nhiên”. Vì thế, BTC đã thống nhất để Lê Âu Ngân Anh tiếp tục tham gia mặt tại cơ sở y tế có thẩm quyền và được xác nhận: Hình ảnh mũi không có vật thể lạ. Chiểu theo quy định hiện hành, thí sinh Lê Âu Ngân Anh vẫn đảm bảo tiêu chí “có vẻ đẹp tự nhiên”. Vì thế, BTC đã thống nhất để Lê Âu Ngân Anh tiếp tục tham gia cuộc thi.


PT/Báo Tin tức
Tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh: 'Ai gặp trực tiếp sẽ không mỉa mai tôi xấu’
Tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh: 'Ai gặp trực tiếp sẽ không mỉa mai tôi xấu’

Lê Âu Ngân Anh điềm tĩnh, tự tin giải đáp những thắc mắc của báo giới xung quanh việc phẫu thuật thẩm mỹ, tin đồn mua giải... ở cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN