“Vui Tết trung thu – Em tập làm nghệ nhân”

Chiều tối 5/9, Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức khai mạc các hoạt động văn hóa vui tết trung thu truyền thống với chủ đề “Em tập làm nghệ nhân”.


Mô hình diều truyền thống trưng bày tại đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc, Hà Nội)


Tại hoạt động văn hóa lần này, các em thiếu nhi sẽ được tìm hiểu qua các nghệ nhân và thợ thủ công hướng dẫn cách tập làm đồ chơi truyền thống như: diều, ông tiến sĩ, ông đánh gậy, các loại đèn ông sao, đèn con thỏ, con tôm... Ngoài ra, các bé còn được hướng dẫn chơi trò chơi Trí Uẩn - Trò chơi ghép hình của Việt Nam do nhà cách mạng Trí Uẩn sáng tác. Từ bảy miếng ghép bằng gỗ, các em có thể ghép ra hàng nghìn hình khác nhau.


Theo đó, tại đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc) giới thiệu các làm đồ chơi thủ công của chị Nguyễn Thị Tuyến, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội với các đồ chơi bằng giấy: ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, đèn trung thu …; gia đình ông Nguyễn Trí Hùng giới thiệu và hướng dẫn cách chơi trò chơi Trí Uẩn. Còn tại đình Đồng Lạc, 38 Hàng Đào là nơi thợ thủ công Nguyễn Văn Hậu, làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên giới thiệu và hướng dẫn cách nặn tò he... Ngoài ra, còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại các điểm di tích trên cũng như tại Trung tâm thông tâm di sản phố cổ Hà Nội, 28 Hàng Buồm.


Các hoạt động vui Trung thu tại phố cổ diễn ra từ 5/9 đến hết ngày 8/9/2014 (ngày 12-15/8 âm lịch).



XM


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN