Vua nhạc jazz người Bỉ Toots Thielemans qua đời

Ngày 22/8, nhạc sĩ người Bỉ Toots Thielemans, được coi là Vua kèn Harmonia thế giới, đã qua đời ở tuổi 94 sau một tháng nằm viện do bị ngã.

Ông Toots Thielemans.

Sinh ngày 29/4/1922 tại Brussels, Toots Thielemans đã đến sống định cư tại Mỹ vào những năm 40 của thế kỷ trước và tại đây ông đã kết hợp với các tên tuổi lớn của làng nhạc jazz thế giới như Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Bill Evans và Gilberto Gil.

Ông được biết đến là người nhạc sĩ đầu tiên đã mang đến “những giai điệu quý tộc” cho kèn Harmonica. Bên cạnh đó, Toots Thielemans còn là cây ghita tài năng và huýt sáo chuyên nghiệp.

Tháng 3/2014, Toots Thielemans tuyên bố giã từ sự nghiệp âm nhạc của mình. Công chúng yêu nhạc Jazz cũng như các nhà phê bình âm nhạc trên thế giới công nhận ông là một trong những nghệ sĩ Jazz Harmonia hàng đầu của thế kỷ 20.

TTXVN/Tin Tức
Đạo diễn phim kinh điển "Love Story" qua đời
Đạo diễn phim kinh điển "Love Story" qua đời

Đạo diễn danh tiếng người Canada Arthur Hiller, "cha đẻ" của tác phẩm điện ảnh lãng mạn kinh điển "Love Story", đã qua đời ngày 17/8 ở tuổi 92.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN