Vé “Táo cười đón xuân” liên tục cháy

Chính thức ra mắt ngày 7/2/2014 (mùng 8 Tết), liên tục có các suất diễn vào các ngày cuối tuần, “Táo cười đón xuân” thực sự đã là một hiện tượng “hot” của sân khấu phía Bắc trong dịp đầu năm mới này.


Theo giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Trương Nhuận, tất cả các suất diễn của Nhà hát đều cháy vé, trung bình mỗi tối Nhà hát thu được khoảng 100 triệu tiền bán vé, thù lao của diễn viên trong chương trình này cũng tăng lên gấp ba so với các chương trình khác.

Một cảnh trong vở kịch


“Chương trình hài kịch “Táo cười đón xuân” đã trở thành món ăn tinh thần có ý nghĩa với khán giả Thủ đô, hiện các suất diễn của chúng tôi đã cháy vé đến hết ngày 8/3”, ông Trương Nhuận chia sẻ.

Với sự góp mặt của nhiều danh hài, vở kịch đã tạo được nhiều ấn tượng.


“Táo cười đón xuân” là sự trở lại của mô hình “hài kịch+ ca nhạc” trong chương trình đầu xuân của Nhà hát Tuổi trẻ. Với 3 tiểu phẩm chính “Táo say”, “Táo chùa” và “Táo y tế kiểu mẫu”, xen cùng những tiết mục ca múa nhạc rộn ràng sắc xuân, chương trình “Táo cười đón xuân” kéo dài trong 60 phút đã đề cập tới những vấn đề xã hội, thời sự nóng hổi trong xã hội hiện nay, những “vấn nạn” cần được xóa bỏ trong ngành y tế, trong vấn đề chống tham nhũng. Đặc biệt, đây cũng là một trong những chương trình xã hội hóa thành công của Nhà hát, với sự đồng hành của Ocean Bank và Ocean Mart.


P.V

Hài kịch đầu xuân “ trảm” y tế
Hài kịch đầu xuân “ trảm” y tế

Một bản tổng kết đầy đủ và sâu sắc về ngành y tế trong năm qua bằng hài kịch qua tiểu phẩm “Táo y tế kiểu mẫu”. Những vấn nạn của xã hội được nhìn dưới góc hài hước, nhưng gợi biết bao điều đáng phải suy ngẫm cho khán giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN