Văn hóa biên giới và tình hữu nghị Việt - Lào

Ngày 17/8, tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm Hà Tĩnh, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức triển lãm “Đặc trưng văn hóa vùng biên giới và tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”.


Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh và 300 hiện vật quý, cùng nhiều ấn phẩm băng, đĩa, giới thiệu về mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; những nét văn hóa tiêu biểu, nghệ thuật kiến trúc, trang phục, ẩm thực... của hai nước.


Triển lãm đã đem đến cho người xem cái nhìn tổng quát về đời sống văn hóa của các dân tộc vùng biên giới Việt - Lào, từ đó tô đậm thêm mối quan hệ truyền thống đã được giữ gìn và ngày càng phát triển của hai dân tộc, hai nước Việt Nam - Lào.


Triển lãm là hoạt động đầu tiên trong chương trình giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2012. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào (5/9/1962 -5/9/2012).



Công Tường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN