Vẫn còn nhiều tồn tại ở lễ hội đầu năm

Tại cuộc họp báo chiều 16/2/2012, Bộ VH, TT & DL cho biết, công tác tổ chức lễ hội năm 2012 được triển khai ngày một tốt hơn, phần nào đã đáp ứng được nhu cầu của người đi lễ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như tình trạng hòm công đức nhiều nơi còn nhiều, lượng người tham gia lễ hội quá đông nên hiện tượng đặt tiền lễ không đúng quy định còn khá phổ biến; đền Bà Chúa Kho tình trạng chen lấn, xô đẩy, cúng thuê, đốt đồ mã còn diễn ra thường xuyên; lễ hội Chùa Hương, một số quán ăn vẫn treo cả thịt thú gia cầm trước quán gây phản cảm, vệ sinh môi trường ở một số nơi chưa đảm bảo, kinh doanh các trò chơi mang tính chất cờ bạc trá hình, xóc thẻ, xem bói, ăn xin... còn diễn ra ở một số lễ hội. Bộ VH, TT & DL đã chỉ đạo Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở VH, TT & DL các tỉnh, thành phố tiếp tục thanh tra, kiểm tra, và xử lý nghiêm khắc các vi phạm trong hoạt động lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh, đảm bảo cho các lễ hội diễn ra an toàn, hạn chế được các tiêu cực, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính từ ngày 23/1/2012 đến 9/2/2012, lễ hội đầu năm đã thu hút đông đảo du khách tham dự, nổi bật như: Đền Hùng (Phú Thọ) đã có 2 triệu lượt người, Yên Tử (Quảng Ninh) có hơn 60 vạn lượt người, Chùa Hương (Hà Nội) hơn 50 vạn lượt người...

P.Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN