Truyền nghề chỉnh chiêng và tạc tượng cho nghệ nhân

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc năm 2011, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Du lịch Gia Lai đã mở lớp truyền dạy cho hơn 30 nghệ nhân người dân tộc thiểu số đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, với đề tài “Bổ sung ngân hàng dữ liệu về văn hóa phi vật thể của các dân tộc người Bahnar, Jrai”.

Sau gần một tuần học tập (từ ngày 5-10/9/2011), hơn 30 học viên đã được 4 nghệ nhân có kinh nghiệm truyền dạy những kỹ năng căn bản về chỉnh chiêng cũng như nghệ thuật điêu khắc tạc tượng gỗ dân gian. Lớp học đã dành nhiều thời gian hướng dẫn các học viên thực hành cách chỉnh sửa chiêng và tạc tượng hình gỗ một cách hoàn thiện.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ là những hạt nhân tiêu biểu phát huy tài năng và tâm huyết của mình để cùng với các thế hệ tương lai gìn giữ, phát triển những giá trị nghệ thuật dân gian độc đáo trong văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.

Hoài Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN