Triển lãm tác phẩm tạo hình giấy han-ji

Theo Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, triển lãm “Nghệ thuật han-ji gặp gỡ Việt Nam” diễn ra từ ngày 4 đến 30/4/2015 tại 49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Một tác phẩm tại triển lãm giấy truyền thống Hàn Quốc han-ji


Han-ji (giấy truyền thống Hàn Quốc) là di sản truyền thống quý báu mang cốt túy của người Hàn Quốc, hiện không chỉ được sử dụng theo những mục đích truyền thống mà còn được sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp và đời sống, thời trang và cho các tác phẩm nghệ thuật.


Triển lãm trưng bày 15 tác phẩm tạo hình giấy hanji sử dụng kỹ thuật joomchi (thủ công) truyền thống của Hàn Quốc của nghệ sĩ Yang Sang Hoon (Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ tạo hình giấy Hàn Quốc).


Trong thời gian triển lãm, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với các nghệ sĩ Việt Nam và Zó Project (tổ chức phi chính phủ hoạt động dựa trên chất liệu giấy truyền thống của Việt Nam) giới thiệu tới công chúng nghệ thuật tạo hình giấy của Hàn Quốc.


XM

Tạo dựng sản phẩm du lịch mới đến Hàn Quốc
Tạo dựng sản phẩm du lịch mới đến Hàn Quốc

Văn phòng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) phối hợp với Cục du lịch Jeju (JTO) và Hiệp hội du lịch Hàn Quốc (KATA) tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2015 từ ngày 2 – 6/4, tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN