Trao giải kịch ngắn về biển, đảo

Sáng 5/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết cuộc thi sáng tác kịch ngắn về đề tài biển, đảo Việt Nam.
 
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái nhận xét, đây là cuộc thi thiết thực, bổ ích, có tác dụng tuyên truyền tốt, thu hút đông đảo giới văn nghệ sĩ tham gia, qua đó thể hiện tình yêu Tổ quốc, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của nước ta. Sắp tới, Bộ sẽ phối hợp với các ban, ngành, địa phương phát hành cuốn sách tổng hợp nhiều tác phẩm dự thi, thông qua hệ thống trung tâm văn hóa các tỉnh để tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân.

Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, đây là đề tài hay và thời sự nhưng lại khó đối với người cầm bút. Tuy nhiên, các tác phẩm đã thể hiện được khát vọng giữ gìn biển, đảo, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vẻ đẹp thiên nhiên đất nước, con người vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Với hàng trăm tác phẩm dự thi, Hội đồng sơ khảo đã chọn 25 tác phẩm giới thiệu vào vòng chung khảo và đã chọn được 11 tác phẩm trao giải gồm: 1 giải nhất cho tác phẩm “Giữa cơn giông biển”, tác giả Nguyễn Văn Hùng, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; 2 giải nhì gồm: Tác phẩm “Bão biển” của tác giả Trần Tuấn Tiến (Hải Phòng) và tác phẩm “Rau trên đảo” của tác giả Trần Đức Tĩnh, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Nguyễn Văn Cảnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN