TP Hồ Chí Minh: Nhộn nhịp chợ hoa Tết Quý Tỵ

Ngày 3/2, tức ngày 23 tháng Chạp, tất cả 68 chợ hoa Tết tại TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt khai trương phục vụ nhu cầu mua sắm cây cảnh, trang trí của người dân thành phố dịp Tết Quý Tỵ 2013.


 

Người dân đi mua sắm tại chợ hoa Tết bến Bình Đông, quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Năm nay, TP Hồ Chí Minh có 3 chợ hoa có quy mô cấp thành phố tại các Công viên 23/9, Công viên Lê Văn Tám (quận 1) và Công viên Gia Định (quận Gò Vấp). Để giảm tải cho khu vực trung tâm, UBND TP Hồ Chí Minh cho phép các quận, huyện tổ chức 65 chợ hoa Tết; trong đó quận 7 và Thủ Đức tổ chức 11 chợ hoa; quận 10 tổ chức 9 chợ; các quận, huyện còn lại tổ chức từ 1 - 6 chợ hoa. Trong số các chợ hoa tổ chức tại các quận huyện, đặc sắc nhất là các chợ hoa Tết bố trí dọc tuyến bờ kè Bến Bình Đông, Cảng Phú Định ở quận 8, tái hiện không khí mua bán đặc thù của vùng sông nước “trên bến dưới thuyền”. Đây là địa điểm tập trung gần 500 gian hàng của các tiểu thương từ các tỉnh Tây Nam bộ đưa hàng lên bán tại TP Hồ Chí Minh.


Ghi nhận tại các chợ hoa cho thấy, ngoài các loại hoa chơi ngày Tết phổ biến như mai, đào, quất (tắc), vạn thọ... còn xuất hiện nhiều loại hoa khá lạ như hoa mai đỏ, hoa mai vàng có trên 100 cánh, anh thảo, thu hải đường, hoa lan kết chậu, cát tường, xương rồng bát tiên, hướng dương đuôi phụng, kiểng màu, kiểng trái… Theo các nhà vườn, giá bán nhiều hoa tương đương năm ngoái, một số loại hoa tăng nhẹ ở mức 5-10%.

 

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN