“Tây Nguyên những năm 50 của thế kỷ XX”

Trưng bày “Tây Nguyên những năm 50 của thế kỷ XX” (ảnh) sẽ khai mạc chiều ngày 10/7, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội).

 


Trưng bày sẽ giới thiệu những bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Pháp Jean - Marie Duchange, được ông chụp trong chuyến đi Tây Nguyên và gặp gỡ đồng bào dân tộc miền núi từ tháng 6/1952 đến tháng 7/1955. Những bức ảnh này được chụp với chất lượng và tính thẩm mỹ cao, mô tả rõ nét cuộc sống hàng ngày của người dân với những tập tục truyền thống mà gần như đã biến mất trong đời sống hiện đại. Đây là lần đầu tiên những bức ảnh của Jean - Marie Duchange ra mắt công chúng Việt Nam.


Theo đại diện bảo tàng cho biết, những bức ảnh trưng bày lần này chỉ là một phần trong kho gần 200 phim âm bản mà bà Évelyne Duchange, con gái của Jean - Marie Duchange và bà Nadège Bourgoin, cháu ngoại của tác giả, trao tặng cho bảo tàng.


Trưng bày diễn ra tới ngày 11/1/2015.

 

A.M

Tạo nguồn  đảng viên cho các tỉnh Tây Nguyên
Tạo nguồn đảng viên cho các tỉnh Tây Nguyên

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã kết nạp mới 3.077 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn vùng lên 181.309 người; trong đó, đảng viên là người dân tộc thiểu số, người có đạo tăng lên đáng kể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN