Suy nghĩ, tự học và thực làm cùng 'Những bước chân hy vọng'

Tác phẩm “Những bước chân hy vọng” (NXB Phụ nữ Việt Nam) kể về hành trình vất vả nhưng ý nghĩa của tác giả Nguyễn Quang Thạch - người khởi xướng chương trình sách hoá nông thôn tại Việt Nam và Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Những bước chân hy vọng" của tác giả Nguyễn Quang Thạch.

"Đọc cuốn sách này, bạn đọc sẽ hiểu được tại sao anh Nguyễn Quang Thạch lại nung nấu ý nghĩ phải “sách hóa nông thôn Việt Nam”, tại sao anh lại quyết định bỏ công việc ổn định, thu nhập tốt để dấn thân toàn diện cho công việc truyền bá tri thức và khai trí. Bạn đọc cũng sẽ hiểu được những bước đường khó khăn, thất bại và thành công của anh khi biến những ý tưởng về tủ sách dòng họ, tủ sách hậu phương chiến sĩ, tủ sách lớp học, tủ sách giáo xứ… thành thực tiễn”.

Những bước chân hy vọng đó bắt đầu từ tháng 2 năm 2015, khi anh Nguyễn Quang Thạch đi bộ từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh nhằm vận động hàng chục triệu người cũng như chính quyền hưởng ứng chương trình “Sách hóa nông thôn” do anh khởi xướng.

Đến nay, chương trình này với sự chung tay hành động của người Việt Nam trong và ngoài nước gồm cả khu vực dân sự và chính quyền,… đã tạo nên ít nhất 30.000 tủ sách phụ huynh/ tủ sách lớp em, tủ sách dòng họ, tủ sách giáo xứ… mang lại cơ hội nghe và đọc sách của nhiều trẻ em nông thôn.

Từ chương trình này, Nguyễn Quang Thạch khởi xướng chương trình hiệu quả “Tiếng Anh hóa nông thôn” ở Việt Nam và vận động “Sách hóa nông thôn” ở Ấn Độ.

"Những bước chân hy vọng" là sách gối đầu giường quý giá với những người tâm huyết với sự nghiệp khuyến đọc, tâm đắc với quan điểm “tự học” và “thực làm”, với tinh thần có trách nhiệm với xã hội.

Hãy cùng suy nghĩ và hành động, thắp lên niềm hy vọng: Giúp con trẻ có tri thức, toàn xã hội trân quý tri thức, văn minh và sáng tạo quốc gia sẽ được nuôi dưỡng và hiển hiện trong mỗi người, mỗi nhà, phố xá, cây hoa và nơi xa Trái đất trong tương lai.

PH/Báo Tin tức
Làm mới văn hóa đọc
Làm mới văn hóa đọc

Văn hóa đọc sách đang đứng trước cơ hội và cả nguy cơ. Cơ hội là bởi mỗi người đều có thể tiếp cận với một khối lượng tri thức khổng lồ, còn nguy cơ là dễ làm mai một thói quen đọc sách khi bị lấn ất bởi các phương tiện nghe nhìn quá nhiều và quá hấp dẫn...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN