Quảng bá múa rối nước truyền thống tại Pháp

Đoàn nghệ sĩ Nhà hát múa rối Việt Nam vừa có chuyến lưu diễn thành công tại thủ đô Paris (Pháp) từ ngày 17 đến 31/12/2013.


Chương trình gồm các tiết mục 'Chú lính chì dũng cảm,' 'Vịt con xấu xí,' 'Nàng tiên cá' được chuyển thể từ truyện cổ của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen cho phù hợp với múa rối nước.


Giới thiệu kết quả chuyến lưu diễn tại Pháp


Trong năm ngày, đoàn đã tổ chức 10 suất diễn, mỗi ngày 2 suất, tại Nhà hát Claude Levi-Strauss, trong khuôn viên của Bảo tàng Quai Branly ngay tại thủ đô Paris, phục vụ trên 4.000 lượt người xem.


"Việc kết hợp giữa một tác phẩm nước ngoài vào một hình thức nghệ thuật truyền thống Việt Nam đã được các nghệ sĩ Việt Nam hoàn thành nhuần nhuyễn, vừa phù hợp với khán giả nước ngoài nhưng vẫn giữ được bản sắc, hồn cốt, ngôn ngữ nghệ thuật Việt Nam", ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc nhà hát, cho biết.


Đây là một hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp và mở màn cho Năm giao lưu Việt Nam tại Pháp 2014. Chương trình nghệ thuật này sẽ tiếp tục được biểu diễn tại Pháp và châu Âu trong năm 2014 và 2015.


Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN