Những “viên gạch” cho văn hóa đọc

Sách luôn không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng có những giây phút, vì những bận tâm khác mà người ta “lãng” đi với sách. Văn hóa đọc vì thế đã phải được gióng những hồi chuông báo động nhiều năm nay.

 

Tác phẩm của Maika Elan.

 

Thế nên thật mừng khi vào dịp Ngày Sách Việt Nam sắp diễn ra (21/4) và Ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4), rất nhiều không gian sách đã được mở ra cho bạn đọc tìm đến.


Xây dựng không gian sách thường niên


Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, “Hội sách mùa hè 2014” sẽ diễn ra với chuỗi sự kiện và hoạt động tôn vinh văn hóa đọc, đồng thời xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội học tập và nền kinh tế tri thức trong thời hội nhập. Chương trình khai mạc ngày 16/4 và sẽ diễn ra đến ngày 20/4. Và đây là sự “bắt tay” của NXB Phụ Nữ, NXB Kim Đồng và Bảo tàng. “Hội sách sẽ là nơi để bạn đọc tìm được những cuốn sách mới, hay, có giá trị. Sau “Hội sách mùa hè” và “Hội sách mùa thu” năm 2013, đã diễn ra rất thành công tại Hà Nội, được đông đảo bạn đọc ủng hộ, Ban tổ chức mong muốn Hội sách Mùa hè 2014 sẽ tiếp tục thành công và trở thành một hoạt động thường niên hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam và Ngày Sách và bản quyền thế giới mỗi dịp tháng tư về”, đại diện BTC chia sẻ.


“Hội sách mùa hè 2014” sẽ có sự góp mặt của 4.500 tít sách với hơn 15.000 bản sách, thuộc các thể loại: Chính trị, văn hóa, lịch sử, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, kinh tế, tài chính, ngoại ngữ, kiến thức bách khoa, giáo dục kỹ năng sống… Ngoài những đầu sách mới dành cho thiếu nhi nhân dịp 1/6, điểm nhấn của hội sách sẽ là cuộc phát động xây dựng “Tủ sách Phụ nữ và Gia đình” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tặng sách cho “Tủ sách Phụ nữ cơ sở” ở vùng sâu, vùng xa và vùng dân cư còn khó khăn.


Cũng trong Hội sách, sẽ có những hoạt động giao lưu với các tác giả nổi tiếng và dịch giả uy tín tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn trẻ chọn sách…


Cuộc hội ngộ của tình yêu Hà Nội


Khai mạc và giới thiệu sách lúc 18 giờ ngày 15/4, khai mạc triển lãm một số bức ảnh trong sách lúc 9 giờ ngày 16/4, chương trình giới thiệu cuốn sách ảnh mới nhất với tựa đề “Hà Nội - lạc lối & tìm thấy”, do Thing Asian Press xuất bản, tại Viện Goethe (Hà Nội), sẽ mang tới cho người xem một cách nhìn rất mới, rất khác biệt về Thủ đô Hà Nội vốn đã quá quen thuộc.


Nguyễn Thế Sơn là một nghệ sỹ Việt Nam có tên tuổi trong giới nghệ thuật với những quan sát sâu sắc và mang tính phản biện về những thay đổi đang diễn ra trong môi trường đô thị trong suốt một thập kỷ qua. Thế Sơn sáng tác trên nhiều chất liệu nghệ thuật, từ tranh lụa, video art, nhiếp ảnh, phù điêu ảnh, đến sắp đặt nhiếp ảnh. Anh đã tốt nghiệp Thạc sỹ Nghệ thuật của Học viện Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh (CAFA - Central Academy of Fine Arts), hiện đang giảng dạy tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, từng tham gia triển lãm, cũng như hướng dẫn nhiều Workshop tại Việt Nam và các nước khác.


Maika Elan là nữ nhiếp ảnh gia Việt Nam chuyên chụp ảnh tài liệu và thời trang, chủ yếu sử dụng máy ảnh Lomo - loại máy ảnh ưa thích của những người theo trường phái truyền thống. Dự án nhiếp ảnh tài liệu mang tên “The Pink Choice” của cô từng giành giải nhất hạng mục “Các vấn đề đương đại” trong cuộc thi Nhiếp ảnh World Press Photo năm 2013.


Còn Elizabeth Rush là một nhà văn, một nhiếp ảnh gia và đã từng vượt qua biên giới cùng với những kẻ buôn lậu gia súc ở Bangladesh, từng xây nhà cùng với những người dân xóm liều ở Lima, từng đặt chân lên những công trình bị bỏ hoang ở ngoại thành Hà Nội, và từng tham gia hoạt động nghệ thuật trình diễn không chính tắc (underground) tại Yangon, Myanmar. Nhiếp ảnh của cô sử dụng công nghệ truyền thống (analog) thuần túy: Một chiếc máy Canon F1 với những cuộn phim Provia. Các tác phẩm của cô đã từng xuất hiện trong nhiều dự án và triển lãm như Granta, Orion, Le Monde Diplomatique, Frieze, Asian Geographic, Global Oneness Project...


Matthew Dakin, với khát khao mãnh liệt mong tìm hiểu cội rễ Việt, đã lên đường đến Đông Nam Á để rồi bị mê hoặc bởi vẻ thanh tao nguyên sơ của Hà Nội và quyết định ở lại, gắn bó với mảnh đất này từ năm 2002. Tác phẩm của Matthew, dù ở hình thức kiến trúc, tranh chân dung, hay nhiếp ảnh mỹ thuật, luôn là sự tìm tòi khám phá, nắm bắt một Việt Nam năng động với sức quyến rũ say đắm lòng người.


Và cuối cùng, Aaron Joel Santos, người sinh tại New Orleans (Mỹ) và đã sống ở Việt Nam từ cuối năm 2007. Các tác phẩm nhiếp ảnh của anh mô tả những nét mới lạ và vẻ đẹp trong cuộc sống thường ngày ở Đông Nam Á, một vẻ đẹp lạ lùng mà tưởng như vẫn có thể nắm bắt được, một thế giới vừa tuyệt diệu, vừa kỳ cục, vừa xa lạ, vừa thân quen.


5 tác giả, 5 góc nhìn và 5 ống kính khác nhau, đã cùng để mình lạc lối giữa những bộn bề của đô thị ngàn năm tuổi, để khắc họa “những buồn vui trong từng con ngõ nhỏ giữa lòng Hà Nội”.


Với “Hà Nội - lạc lối & tìm thấy”, người xem sẽ bước vào những không gian sống cất giấu trong những con ngõ nhỏ; được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt về thiên nhiên Hà Nội; được tìm hiểu những kiến trúc độc đáo được tích lũy và phát triển qua nhiều thế kỷ, cùng với những thiết kế đồ họa đã trở thành một phần không thể thiếu của phong cảnh đô thị; được quan sát người Hà Nội thưởng thức những bữa ăn ngay trên hè phố, lẫn vào dòng chảy của giao thông đô thị với những hối hả mưu sinh, những công việc đã tồn tại từ bao đời nay và cả những ngành nghề mới đang tạo nên những đổi thay cho thành phố…

 

A.M

Nhiều hoạt động trong Ngày sách Việt Nam lần thứ nhất
Nhiều hoạt động trong Ngày sách Việt Nam lần thứ nhất

Ngày sách Việt Nam lần thứ nhất sẽ diễn ra từ 19 - 23/4 trên cả nước với rất nhiều các hoạt động văn hóa, trong đó điểm nhấn sẽ là lễ công bố quyết định lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày sách Việt Nam vào tối 19/4, tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN