Nhiều chương trình nghệ thuật mừng Đảng

Hòa chung không khí phấn chấn, tin tưởng vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tại Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các nghệ sĩ cũng sẽ mang lời ca, tiếng hát đến để chào mừng thành công của Đại hội và chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.

Dạ hội “Sắt son niềm tin”

Tối 28/1, tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra dạ hội “Sắt son niềm tin”. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt, được dàn dựng công phu, nhằm chào mừng thành công của Đại hội toàn quốc XII của Đảng.

Dạ hội “Sắt son niềm tin” do Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch chủ trì thực hiện; với sự tham gia của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trường ĐH VHNT Quân đội... Chương trình có thời lượng 90 phút, do NSND Nguyễn Quang Vinh làm tổng đạo diễn.

Nhiều chương trình nghệ thuật mừng Đảng.Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Dự kiến, có 1.500 diễn viên tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt này. Bên cạnh những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng là NSND Quang Thọ, NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Thanh Thúy, NS Anh Thơ, Đăng Dương, Thắng Lợi, Thụy Miên, Thành Lê, Hồng Nhung, Hoàng Tùng, Quang Hào, Bích Hồng, Tố Loan, Đinh Trang, Nhật Thủy, Dương Hoàng yến, Ngọc Hà, Lương Huy, Nhóm Phương Bắc, Nhóm Thăng Long, Nhóm Ban Mai, Nhóm Chích Bông...

Chương trình được chia làm 3 phần: “Chào ngày mới”; “Hoa đất nước” và “Sắt son một niềm tin”. Những ca khúc biểu diễn trong chương trình là những bài ca ngợi ca Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước như: Liên khúc hát múa “Hát dưới cờ Đảng quang vinh - Tổ quốc Việt Nam”, “Bài ca Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Việt Nam ơi - Mùa xuân đến rồi”, “Lời ca dâng Đảng”, “Suối rừng quê ta nhớ Bác”, “Đất nước Việt Nam muôn đời nở hoa”, “Người Chăm ơn Đảng”, “Bước chân thanh niên”, “Tuổi xuân dâng Đảng”, “Những trái tim Việt Nam”...

Với tính chất sử thi, “Sắt son niềm tin” được dàn dựng theo hình thức “non stop” (không dừng lại), gồm các liên ca khúc về Đảng và Bác Hồ, về quê hương đất nước và con người Việt Nam, đan xen các màn biểu diễn là hình ảnh được trình chiếu trên màn hình LED lớn. Đạo diễn Nguyễn Quang Vinh sẽ dàn dựng nhiều màn đồng diễn với sự tham gia của số lượng lớn nghệ sĩ, diễn viên, trong đó sẽ có những màn trống hội, múa rồng múa lân trên sân khấu lớn 3 tầng có diện tích 1.200 m2.

Nhiều hoạt động mừng ngày thành lập Đảng

Hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016), UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú, ý nghĩa.

Theo đó, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Mừng Xuân Bính Thân - Mừng Đảng quang vinh” trên tuyến đường Đồng Khởi (ngã tư Lê Thánh Tôn đến ngã tư Nguyễn Du) từ ngày 2/2 đến 17/2. Đặc biệt, vào lúc 20 giờ 30 ngày 3/2, UBND thành phố tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại sân khấu Khu A, Công viên 23/9 (quận 1), với sự tham gia của các vị lãnh đạo Trung ương, TP Hồ Chí Minh và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nhằm tạo không khí vui tươi, ý nghĩa, phục vụ nhân dân, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tối 28/2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức giải đua thuyền truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ IV năm 2016; giải đua xe đạp TP Hồ Chí Minh mở rộng năm 2016 với sự tham gia của hàng trăm vận động viên.

Nhân dịp này, các đơn vị, sở ngành và các địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 86 năm ngày thành lập Đảng, chăm lo cho các đối tượng chính sách, lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi Đảng...

Tại Đắk Lắk, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trong dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Bính Thân năm 2016, tỉnh tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, thể thao, nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của đồng bào các dân tộc trong dịp Tết đến, Xuân về.

Đêm Giao thừa đón Xuân Bính Thân, tại Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột), Trung tâm Văn hóa của tỉnh và các huyện, thị xã sẽ diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật "Mừng Đảng mừng Xuân Bính Thân 2016"; triển lãm ảnh "Sắc Xuân Cao nguyên"; bắn pháo hoa tầm thấp đêm Giao thừa. Tại thư viện tỉnh diễn ra hoạt động trưng bày Hội báo Xuân Bính Thân 2016, giới thiệu sách chuyên đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp Tết Bính Thân 2016, Bảo tàng Dân tộc học tỉnh Đắk Lắk mở cửa trưng bày, giới thiệu đến du khách chương trình nghệ thuật "Âm nhạc cồng chiêng Đắk Lắk trong không gian văn hóa Tây Nguyên". Các ngành và địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ giao lưu với buôn kết nghĩa; tổ chức chiếu phim tuyên truyền chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thành tựu của công cuộc đổi mới, phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong dịp đầu Xuân 2016, tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi như: Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX năm 2016 tại huyện Krông Ana; Giải Vật tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk; các hoạt động thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cờ vua, kéo co, đẩy gậy... nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.
PV - TTN
Đại hội Đảng XII hội tụ trí tuệ và sự đoàn kết thống nhất cao
Đại hội Đảng XII hội tụ trí tuệ và sự đoàn kết thống nhất cao

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chiều 26/1 đã công bố danh sách 180 Ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN