Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Người đẹp Phillipines Pia Alonzo Wurtzbach, 26 tuổi, đã đăng quang ngôi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 "Miss Universe 2015" lần thứ 64.

Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Alonzo Wurtzbach sau khi đăng quang. Ảnh: AFP/TTXVN

Vượt qua 80 thí sinh đến từ các nước và vùng lãnh thổ, người đẹp Phillipines Pia Alonzo Wurtzbach, 26 tuổi, đã đăng quang ngôi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 "Miss Universe 2015" lần thứ 64 trong buổi chung kết diễn ra sáng 21/12 (giờ Hà Nội). Tuy nhiên, một sự cố hy hữu đã xảy ra trong cuộc thi năm nay là chiếc vương miện “Miss Universe” 2015 ban đầu đã bị trao cho người đẹp Colombia Adriana Gutierrez do sự nhầm lẫn của người dẫn chương trình.

Các thí sinh chúc mừng tân Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Alonzo Wurtzbach (giữa) sau khi đăng quang. Ảnh: AFP/TTXVN


Khoảnh khắc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ bị trao nhầm cho người đẹp Colombia:



Pia Alonzo Wurtzbach, sinh năm 1989, mang trong mình dòng máu lai Phillipines và Đức. Sau đêm bán kết, cô nhận được đánh giá tích cực từ người hâm mộ cho phần trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội. Trong đêm chung kết tại Khách sạn Planet Hollywood Resort& Casino, thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ, người đẹp đến từ Đông Nam Á đã chinh phục được ban giám khảo bởi vẻ đẹp quyến rũ, sự tự tin cùng phần trả lời đầy thuyết phục. Người đẹp Colombia Adriana Gutierrez giành danh hiệu Á hậu Một, còn đại diện nước chủ nhà Mỹ đoạt ngôi Á hậu Hai.

Trước khi đến với vòng chung kết rực rỡ đêm 21/12, người đẹp từ 80 nước và vùng lãnh thổ đã trải qua loạt vòng thi đấu và sự kiện diễn ra trong hai tuần tại Las Vegas. Chủ trì vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 64 là hai MC Steve Harvey và Roselyn Sanchéz. Góp phần cho đêm chung kết thêm phần lôi cuốn, có sự tham gia của giọng ca của "Kiss from the rose" - Seal, nhóm nhạc The Band Perry, Charlie Puth - giọng ca của bản hit "See you again" cũng sẽ xuất hiện.

Năm nay, lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ áp dụng quy chế tính điểm dựa trên lựa chọn của khán giả. Suốt thời gian diễn ra đêm chung kết, người hâm mộ toàn cầu có quyền chấm điểm trực tiếp cho mỗi thí sinh trên website của cuộc thi, với thang điểm từ 1 đến 10. Số điểm trung bình sẽ được cộng với đánh giá từ ban giám khảo, chia đều để ra tổng điểm cuối cùng. Thành phần ban giám khảo chung kết năm nay gồm nữ diễn viên từng được đề cử giải Emmy - Niecy Nash, "ông trùm" lĩnh vực giải trí Perez Hilton, Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo và huyền thoại bóng đá Emmitt Smith.

Ngay trước đêm chung kết, Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Paula Shugart đã tuyên bố thay đổi format cuộc thi. Theo đó, ban giám khảo sẽ chọn Top 10 thay vì Top 15 như nhiều năm trước đây. Như vậy, chỉ 10 cô gái có cơ hội trình diễn áo tắm và đầm dạ hội trên sân khấu. Sau đó, ban giám khảo chọn tiếp 5 người vào vòng ứng xử, rồi đến 3 người trả lời câu hỏi chung. Đại diện cho Việt Nam, Hoa hậu Phạm Hương, đã không lọt vào Top 15 như kỳ vọng dù cô có màn trình diễn trang phục truyền thống đầy ấn tượng và lôi cuốn.

TTXVN/Tin Tức
Khoảnh khắc trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ
Khoảnh khắc trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ

Chiếc vương miện “Miss Universe” ban đầu đã bị trao cho người đẹp Colombia Adriana Gutierrez do sự nhầm lẫn của người dẫn chương trình Steve Harvey.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN