Liên hoan hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ IV

Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ IV (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức) sẽ diễn ra từ ngày 2-6/11/2012 tại tỉnh Lạng Sơn. Khoảng 500 nghệ nhân, nghệ sỹ đến từ 9 tỉnh có đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái hiện còn lưu giữ loại hình nghệ thuật hát then, đàn tính gồm Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, sẽ tham dự Liên hoan.


Theo Ban tổ chức, đây là dịp để tôn vinh, bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, gắn bó với đời sống các dân tộc Tày, Nùng, Thái; góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân các vùng có hát then, đàn tính; làm phong phú đời sống xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; tôn vinh các nghệ nhân, nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật diễn xướng then. Liên hoan lần này cũng là một trong những bước chuẩn bị tiến tới quá trình lập hồ sơ trình UNESCO công nhận hát then, đàn tính là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.


Trong 5 ngày liên hoan sẽ diễn ra hoạt động: Triển lãm "Di sản văn hóa Then", Hội thảo "Bảo tồn, phát huy hát Then trong giai đoạn hiện nay", chương trình biểu diễn nghệ thuật hát then, đàn tính của 9 tỉnh tham gia liên hoan. Đêm khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.


Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN