Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh quy tụ 17 hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao đặc sắc

Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024 diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6 gồm chuỗi hoạt động du lịch, văn hóa, giải trí, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực và mua sắm.

Chú thích ảnh
Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh lần 2 có nhiều hoạt động diễn ra trên sông Sài Gòn. 

Lễ hội gồm 17 hoạt động chính, diễn ra tại các địa điểm: Khu Nhà Rồng Khánh Hội - Cảng Sài Gòn, Công viên Bến Bạch Đằng, Công viên bờ sông Sài Gòn, khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Quận 1), Bến Ngôi Sao Việt (Quận 7), Bến Bình Đông (Quận 8), Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (thành phố Thủ Đức) và các khu du lịch, điểm đến khác tại thành phố Thủ Đức, các quận, huyện của Thành phố.

Điểm nhấn khai mạc "Chuyến tàu huyền thoại"

Diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 31/5, Lễ khai mạc Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Mính diễn ra tại Khu Nhà Rồng Khánh Hội - Cảng Sài Gòn với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật "Chuyến tàu huyền thoại". Đây là vở đại nhạc kịch ngoài trời lần đầu tiên diễn ra trên sông Sài Gòn, với 1.000 diễn viên, tái hiện các câu chuyện lịch sử thông qua ngôn ngữ nghệ thuật hoàn toàn mới cùng nhiều yếu tố đầy bất ngờ.

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật "Chuyến tàu huyền thoại" là một vở đại nhạc kịch kết hợp giữa yếu tố điện ảnh, âm nhạc và vũ kịch, cùng những công nghệ trình diễn hiện đại nhất hiện nay để tái hiện một câu chuyện về lịch sử đồ sộ của dân tộc. 

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VieON cùng 2 màn hình led truyền hình từ Công viên bờ sông Thủ Đức và đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Bắn pháo hoa dọc sông Sài Gòn

TP Hồ Chí Minh còn tổ chức bắn pháo hoa ngay khi chương trình nghệ thuật "Chuyến tàu huyền thoại" kết thúc, dự kiến diễn ra lúc 21 giờ 30 phút. Đáng chú ý, lần đầu tiên có đến 3 điểm bắn trên sông Sài Gòn, xoay quanh khu vực Bến Bạch Đằng và được bắn nối tiếp nhau. 

Chú thích ảnh
Người dân có thể xem bắn pháo hoa tại Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh. 

Theo kế hoạch, 3 điểm bắn pháo hoa gồm khu vực bờ sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) - điểm này bắn trên sà lan được neo cố định; khu vực cầu cảng Ba Son (Quận 1) và khu vực công viên bờ sông Landmark 81 (quận Bình Thạnh). Các điểm bắn pháo hoa sẽ được khai hỏa lần lượt, tiếp nối nhau. Dự kiến thời gian bắn tại mỗi điểm 15 phút. Với vị trí các điểm bắn pháo hoa xoay quanh Bến Bạch Đằng, người dân và du khách có thể vừa vui chơi ở khu vực trung tâm, ngắm sông Sài Gòn về đêm, tàu thuyền trên Bến Bạch Đằng.

Không gian chợ nổi miền Tây

Không gian trên bến dưới thuyền chợ nổi miền Tây được tổ chức tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, diễn ra từ ngày 1 - 9/6. Không gian này tái hiện hoạt động chợ nổi sinh động gắn liền với miền Tây sông nước và trải nghiệm mua sắm trái cây trên chợ nổi cùng các hoạt động diễn xướng dân gian khác.

Chú thích ảnh
Không gian ẩm thực tại Bến Bình Đông, Quận 8.

Ngoài ra, Tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền cũng được tổ chức tại khu vực dọc bờ kè Bến Bình Đông (Quận 8) từ ngày 4 - 10/6. Tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền sẽ có gian hàng trưng bày, mua bán trái cây của các nhà vườn miền Tây và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian.

Quận 8 đã tổ chức xúc tiến thương mại - du lịch đến các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Long An, Ninh Thuận và thành phố Đà Lạt để kết nối nhà vườn, tiểu thương đăng ký tham gia và giới thiệu trái cây đặc sản địa phương.

Lễ hội trái cây Nam bộ

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 20 - Suối Tiên Farm Festival 2024, với chủ đề "Hành trình làm nông hạnh phúc" vào ngày 1/6.  

Lễ hội năm nay được nâng tầm quy mô, trở thành sự kiện có tính biểu tượng trên bản đồ du lịch của khu vực, kỳ vọng tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo, riêng biệt, lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của khách du lịch trong và ngoài nước, nhất là trong đợt cao điểm du lịch hè.

Chú thích ảnh
Không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tạo hình từ trái cây trong Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2023. 

Đánh dấu 20 năm sự kiện, năm nay, Lễ hội có một số hoạt động đặc sắc như chợ trái cây đặc sản quy tụ hàng trăm loại quả đầu mùa tươi ngon, chín mọng của miền nhiệt đới với giá bán ưu đãi, từ đào SaPa, mận Hà Nội, bơ sáp Đắk Lắk, xoài cát Hòa Lộc, măng cụt Lái Thiêu, nhãn xuồng Trà Vinh… 

Chợ trái cây đặc sản có sự góp mặt của sản phẩm OCOP nhiều địa phương trên cả nước, được trồng thành công tại Suối Tiên Farm đang vào mùa thu hoạch như sung Mỹ, mận Tam Hoa, ổi Rubi Đài Loan

Không gian ẩm thực sông nước

Không gian ẩm thực sông nước diễn ra tại đường Lê Lợi (Quận 1) từ ngày 31/5 đến 2/6 với 24 gian hàng, không gian ẩm thực vùng miền, bánh dân gian, trái cây ngon, sản phẩm đặc trưng... 

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan các gian hàng trong không gian ẩm thực sông nước tại đường Lê Lợi, Quận 1. 

Không gian này sẽ giúp du khách và người dân thành phố có thêm nhiều trải nghiệm khác nhau như thưởng thức ẩm thực vùng miền, tham gia hoạt động vui chơi giải trí và thưởng thức chương trình nghệ thuật. 

Phó Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ Chí Minh cho rằng, các gian hàng tham gia không gian ẩm thực chất lượng và tạo được dấu ấn riêng, giống như một "đại sứ" du lịch ẩm thực trong mắt mỗi người dân thành phố và du khách quốc tế. 

Các chương trình văn hóa, nghệ thuật

Trong các ngày 31/5, 1/6, 7 - 8/6, người dân sẽ được tham quan, trải nghiệm các không gian văn hóa, chương trình biểu diễn nghệ thuật có chủ đề, nội dung ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương đất nước và ca ngợi TP Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng, phát triển, giao lưu hội nhập quốc tế; ca ngợi, tôn vinh những nét đẹp độc đáo đặc trưng của các dân tộc vùng miền…

Chú thích ảnh
Các chương trình văn hóa, nghệ thuật được diễn ra tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh năm 2024. 

Bên cạnh đó, không gian lần này cũng là nơi hội tụ các nghệ nhân, nghệ sỹ biểu diễn các loại hình di sản văn hóa của dân tộc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể như hát quan họ, hát xoan, hát then, ca trù, xòe Thái (miền Bắc); nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, bài chòi (miền Trung) và các loại hình nghệ thuật đặc sắc tiêu biểu vùng miền như Chăm, Khmer, đờn ca tài tử (miền Nam).

Hoạt động thể thao dưới nước

Ngoài các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực còn có các hoạt động thể thao dưới nước diễn ra trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Bến Bạch Đằng (Quận 1), Bến Ngôi Sao Việt (Quận 7), diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6. 

Chú thích ảnh
Biểu diễn thể thao dưới nước trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. 

Cụ thể, giải vô địch bơi vượt sông mở rộng TP Hồ Chí Minh năm 2024 tổ chức ngày 1/6 và 2/6 tại Bến Bạch Đằng; Giải vô địch SUP TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ nhất năm 2024 tổ chức vào ngày 2/6 tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè; hoạt động thể thao dưới nước tại Bến Ngôi Sao Việt (Quận 7) diễn ra xuyên suốt từ ngày 3 - 6/6; trình diễn thuyền buồm, mô tô nước, thuyền sailing, SUP, dù lượn diễn ra liên tục từ ngày 7 - 9/6.

Chùm ảnh, bài: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đa dạng không gian ẩm thực, văn hóa sông nước tại TP Hồ Chí Minh
Đa dạng không gian ẩm thực, văn hóa sông nước tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 31/5, không gian ẩm thực sông nước vừa được khai mạc tại đường Lê Lợi (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 – năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN