Kỷ niệm 426 năm ngày mất danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ngày 22/12, tại Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) đã diễn ra lễ kỷ niệm 426 năm ngày mất danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Mở đầu là lễ rước, dâng hương trước tượng đài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Đền chính thờ Trạng Trình trong khuôn viên di tích và tại chùa Song Mai thờ thứ phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Các hoạt động khác như: Liên hoan múa hát tín ngưỡng dân gian, tranh giải pháo đất, đua thuyền, bóng chuyền… sẽ diễn ra đến hết ngày 23/12.

Nguyễn Bỉnh Khiêm thi đỗ tiến sĩ cập đệ (Trạng Nguyên) năm Đại Chính thứ sáu đời Mạc Thái Tông (1535). Vua Mạc cất ông lên làm Tả thị Lang Đông Các Học Sĩ. Vì ông đỗ Trạng Nguyên và được phong tước Trình Tuyền hầu rồi thăng tước Quận Công nên dân gian gọi ông là Trạng Trình.

Làm quan được 7 năm, ông dâng sớ hạch tội 18 lộng thần nhưng không được vua nghe nên xin cáo quan năm 1542. Học trò của ông có nhiều người nổi tiếng như Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, nhà ngoại giao Nguyễn Dữ - tác giả Truyền Kỳ Mạn Lục, Lương Hữu Khánh, Nguyễn Quyền… Ông để lại tập thơ chữ Hán "Bạch Vân am thi tập" khoảng 700 bài thơ và tập thơ Nôm "Bạch Vân Quốc ngữ thi" với hơn 170 bài.

Đoàn Minh Huệ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN