Kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng

UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng từ ngày 22-24/8/2014 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh, Hà Nội).


BTC giới thiệu Lễ kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng.


Theo BTC, lễ mít tinh kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng được tổ chức tối ngày 23/8 gồm lễ dâng hương tại Đền thờ và chương trình nghệ thuật “2000 năm Vương nữ đất Rồng” do nhà hát chèo Hà Nội thực hiện. Cũng trong ngày 23/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống Hai Bà Trưng trong xây dựng và bảo vệ đất nước” để người dân hiểu rõ hơn thân thế và sự nghiệp của Hai Bà Trưng và sự tham gia của tầng lớp nhân dân và phụ nữ cả nước tại cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và công cuộc bảo vệ tổ quốc sau này.


Từ ngày 22-24/8, tại Lễ kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng sẽ có triển lãm “Hoa Đất Việt”, hội thi và trình diễn “Bàn tay vàng thanh niên các làng nghề thủ công truyền thống”, hội trại truyền thống “Hà Nội ngàn năm văn hiến”, trình diễn các trò chơi dân gian, liên hoan các câu lạc bộ văn nghệ của thanh niên khối nông thôn…


Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, từ đầu năm 2014, Hà Nội đã chỉ đạo huyện Mê Linh đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng như quảng trường huyện, đèn chiếu sáng tuyến đường 23, tôn tạo các hạng mục công trình Đền Hai Bà Trưng giai đoạn 2... và kết nối tour tuyến với các doanh nghiệp lữ hành để thu hút khách tham quan.


XC

Làm rõ việc đền thờ Hai Bà Trưng bị đốt phá
Làm rõ việc đền thờ Hai Bà Trưng bị đốt phá

Ông Đào Xuân Dũng, Chủ tịch UBND xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đã xác nhận việc đền thờ Hai Bà Trưng nằm trên địa bàn xã bị kẻ xấu đốt phá từ vài ngày trước và cho biết công an huyện đang khẩn trương điều tra truy tìm thủ phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN