Khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ bị thiệt hại do mưa lũ

Sau hai trận mưa to kèm lũ diễn ra trong 2 tuần vừa qua, khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (thuộc xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã bị thiệt hại lớn, một số hạng mục đã bị hỏng nặng.


 

Cây cổ thụ hàng chục năm tuổi bị bật gốc.

 

Vào đêm 21/8, mưa lớn, lũ, kèm gió lốc đã làm 3 trong tổng số 5 cây cầu của khu di tích bị hư hỏng nặng, 4 cây cổ thụ trong khu di tích bị đổ, gẫy. Và mới đây, chiều 3/9, mưa to kéo dài kèm theo gió mạnh đã làm nhiều hạng mục, công trình trong khuôn viên của khu di tích bị hư hỏng thêm. Một cây cổ thụ ở gần lán làm việc của Ban thông tin chiến dịch, vốn đã bị nước lũ làm xói gốc, trong trận gió mạnh này đã bị bật gốc, đổ xuống chắn ngang đường mòn dẫn sâu vào khu di tích. Tại cây cầu số 1, nước lớn cũng đã cuốn trôi nhiều bao cát, đất ra khỏi vị trí mà trước đó tổ bảo vệ di tích đã đắp quanh mố cầu, nhằm ngăn cản lực tác động của dòng nước suối trực tiếp vào chân cầu.

 

Cây cầu số 3, nước lũ đã làm nền đất dưới chân cầu bị xói lở tạo nên hố hàm ếch, gây nguy cơ công trình bị hư hỏng cao. Con đường mòn dẫn sâu vào di tích cũng bị mưa, lũ tàn phá. Dọc hai bên con đường, hàng chục khối đất bị xói lở, tạo thành rãnh sâu gần 1m, dài hàng chục mét. Ở nhiều đoạn, một số đá hộc kè hai bên con đường mòn đã bị mưa lũ cuốn trôi làm con đường bị biến dạng.


Khảo sát thực tế trên suốt chiều dài hơn 400 m (tính từ cây cầu số 5 đến cây cầu số 1 của khu di tích) càng thấy rõ mức độ ảnh hưởng của trận mưa lớn kèm theo lũ vừa xảy ra. Chiều rộng lòng suối đã mở rộng thêm do bị nước lũ cuốn trôi hàng trăm m3 đất đá; xuất hiện hiều điểm sạt lở, hố hàm ếch bên bờ suối. Hai bên khe suối nhiều loại cây kích thước khác nhau cũng bị gió mạnh xô nghiêng, nhiều cây cổ thụ bên bờ suối bị nước lũ làm xói lở gốc nên trơ những phần rễ. Những khúc gỗ mục, các loại cây to, nhỏ và vô số các loại rác bị nước lũ cuốn trôi từ thượng nguồn về ngổn ngang trên lòng suối, tắc nghẽn thành dãy ở nhiều điểm.


Theo đại diện BQL Khu di tích, tổng thiệt hại lên tới hơn 150 triệu đồng. Hiện BQL Khu di tích đang xúc tiến sửa chữa, khắc phục thiệt hại, nhưng vấn đề khó khăn là kinh phí chưa có.


Tin, ảnh: Xuân Tiến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN