Không tổ chức lễ hội ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Do thảm họa sạt lở đất vùi lấp 20 người dân ở xã La Pán Tẩn và Púng Luông, (huyện Mù Cang Chải), tỉnh Yên Bái đã quyết định không tổ chức lễ hội ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2012 mặc dù các khâu chuẩn bị cho lễ hội đã được hoàn tất. Theo kế hoạch, chương trình lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 14 – 20/9.

Khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt đất. Ảnh: Trung Kiên.


Ông Giàng A Tông, chủ tịch huyện Mù Cang Chải cho biết, một số chương trình của lễ hội sẽ lùi lại và tổ chức vào dịp kỷ niệm 55 năm thành lập huyện (18/10/1957 – 18/10/ 2012) với một số hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như: lễ hội “Gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi”, thi đấu các môn thể thao, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động…

Trước đó, ngày 8/9, sau khi thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn và thị sát tình hình khắc phục hậu quả do lở đất đá, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Văn Chiến đã chỉ đạo không tổ chức lễ hội năm nay. Đồng chí yêu cầu UBND huyện sớm có tờ trình lên tỉnh để ra quyết định hủy chương trình tổ chức lễ hội và có thông báo rộng rãi để các đơn vị, tổ chức, du khách và nhân dân được rõ.

Lễ hội ruộng bậc thang Mù Cang Chải được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh di sản danh thắng ruộng bậc thang, song trước tai nạn thương tâm này, việc dừng chương trình lễ hội là quyết định đúng đắn, hợp lòng dân.



Trung Kiên
Kỳ vĩ ruộng bậc thang Hoàng Su Phì
Kỳ vĩ ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Từ trung tâm thành phố Hà Giang chạy dọc theo quốc lộ 2 và tỉnh lộ 177 hơn trăm kilômét là tới huyện Hoàng Su Phì... Sự ngạc nhiên và thán phục trong mỗi người bỗng vỡ òa khi tận mắt ngắm nhìn lớp lớp những thửa ruộng bậc thang ngập tràn treo trên đỉnh núi mờ sương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN