Hòa nhạc ghi ta cổ điển Braxin

Ngày 18/6/2012, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc ghi ta cổ điển của nghệ sĩ Fabricio Mattos (ảnh, Braxin). Chương trình do Đại sứ quán Braxin tại Hà Nội tổ chức, trong khuôn khổ chương trình quảng bá văn hóa Braxin đến Việt Nam, nhằm mang đến cho khán giả Việt Nam một khía cạnh văn hóa của đất nước miền nhiệt đới xinh đẹp này.


 

Nghệ sĩ Fabricio Mattos sinh ra tại Curitiba (Braxin). Anh bắt đầu làm quen với cây đàn ghi ta năm 14 tuổi và nhanh chóng bị hút hồn bởi nhạc cụ này. Anh đã quyết định theo học nghệ sĩ Dirceu Saggin tại trường âm nhạc Paidéia, Curitiba. Năm 2007, anh cho ra đời CD đầu tiên của mình mang tên "Espana". Từ tháng 9 - tháng 12/ 2009, Fabricio đã được mời biểu diễn tại 83 buổi hòa nhạc ở Braxin. Fabricio Mattos đã dành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế, anh cũng là nhạc sĩ Braxin đầu tiên trong lịch sử được chọn vào chung kết cuộc thi danh giá Alexander Tansman Competition oF Musical Personalities.


Fabricio Mattos còn là tác giả và giám đốc nghệ thuật của chương trình WGC - Worldwide Guitar Connections, một dự án sáng tạo với nhiều hoạt động sản xuất âm nhạc. Trong tháng 5 và tháng 6/2011, Fabricio Mattos đã tổ chức biểu diễn các buổi hòa nhạc nằm trong chương trình WGC trên khắp thế giới.


P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN