Hiểu hơn về làn sóng văn hóa Hàn Quốc

Nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam, trường ĐHQG Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Hiện tại và tương lai phát triển của làn sóng Hàn Quốc (Hallyu)” vào ngày 16/11, tại Hà Nội.


Ông Park Nark Jong, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cho biết: Nhắc đến Hallyu, nhiều người nghĩ ngay đến văn hóa đại chúng Hàn Quốc như Kpop, phim truyền hình, điện ảnh...; nhưng trên thực tế, gốc rễ và mạch sống chính là văn hóa truyền thống hay văn hóa sinh hoạt của Hàn Quốc vẫn có sức hấp dẫn riêng.

 

Ở Hàn Quốc thường gọi đó là K - culture, trong đó bao hàm cả ẩm thực, trang phục, nhà truyền thống, chữ viết Hangul, âm nhạc Hàn Quốc. K - culture sẽ mang lại tính đa dạng và mới mẻ cho làn sóng Hàn Quốc trong tương lai. Hallyu phát triển ở châu Á và Việt Nam vào thập niên 90 của thế kỷ trước, thông qua phim ảnh, ca nhạc.

 

XM

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN