Giọng ca trẻ Italy là quán quân Eurovision

Với bài hát "Tu primo grande amore" (tạm dịch "Em là tình yêu đầu"), chàng thiếu niên Italy Vincent Cantiello, 14 tuổi, đã chiến thắng tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình châu Âu giành cho thiếu niên (Junior Eurovision Song Contest) 2014. Giải được tổ chức tại Malta tối 16/11.

Vincent Cantiello.


Đứng thứ hai trong cuộc thi âm nhạc dành cho thiếu niên châu Âu mùa giải 2014 là ca sĩ trẻ Bulgaria Krisia Marinova Todorova với bài "Planet of the Children" (Tạm dịch: Hành tinh của trẻ em). Đứng thứ ba là "nghệ sĩ nhí" Elizabeth Danielyan, đại diện cho Armenia, với bài hát "People of the Sub" (tạm dịch: Những con người cuồng nhiệt).

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, đêm chung kết cuộc thi có thí sinh của 6 quốc gia tham dự và kéo dài khoảng 4 tiếng. Cuộc thi được phát trực tiếp trên truyền hình, thu hút khoảng 154.000 lượt người xem, 735.000 lượt phản hồi ý kiến trực tiếp và 60.000 lượt kết nối vào trang điện tử của cuộc thi. Đây là lần đầu tiên một đại diện của Italy tham gia Eurovision thiếu niên và "ẵm" luôn giải cao nhất.

Junior Eurovision Song Contest một cuộc thi dành cho các thiếu niên châu Âu từ 10 - 16 tuổi. Cuộc thi do Hiệp hội truyền hình châu Âu (EBU) và Cơ quan phát thanh truyền hình quốc gia Malta (PBS) phối hợp tổ chức.


TTXVN/Tin tức

Ca sĩ Áo giành giải "Eurovision-2014"
Ca sĩ Áo giành giải "Eurovision-2014"

Giải nhất cuộc thi "Eurovision-2014" đã thuộc về bài hát "Rise Like a Phoenix" (tạm dịch "Bay lên như Phượng hoàng") do ca sĩ người Áo nghệ danh Conchita Wurst thể hiện trong màn trình diễn bắt mắt và chinh phục được toàn bộ ban giám khảo và người xem rạng sáng 11/5 tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN