Giải "Thành tựu trọn đời" của LHP Venice đã có chủ

Đạo diễn người Pháp Bertrand Tavernier đã được trao giải Sư tử Vàng "Thành tựu trọn đời" tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Venice lần thứ 72.


Đạo diễn Bertrand Tavernier.


Lễ trao giải được tổ chức ngày 8/9 sau màn chiếu phim "Life and Nothing But" (1989), một kiệt tác điện ảnh của đạo diễn Tavernier. Bộ phim kể về Dellaplane, một người đàn ông làm công việc xác định danh tính của các liệt sỹ vô danh sau Thế chiến I.

Trong hành trình vô cùng phức tạp và đầy cảm xúc đó, ông có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ đang tìm kiếm người chồng mất tích của mình. Song tình thế tiến thoái lưỡng nan đã xảy ra khi Dellaplane biết rằng nhiều khả năng người chồng đó còn sống. Phim từng đoạt giải "Phim tiếng nước ngoài hay nhất" tại lễ trao giải BAFTA năm 1990.

Alberto Barbera, Giám đốc LHP Venice, ca ngợi đạo diễn Tavernier là nhân vật trung tâm của giới làm phim Pháp. Ngoài đạo diễn phim, ông còn là một nhà phê bình điện ảnh nhiệt thành, với thiên hướng thích khám phá và đánh giá các nghệ sỹ chưa có tên tuổi. Đại diện Tavernier từng được đề cử giải Sư tử Vàng với phim "Round Midnight" (1986) và "L. 627" (1992). Ông cũng từng đoạt các giải thưởng tại LHP Berlin và Cannes.

TTXVN/Tin Tức
Đằng sau cuộc đua tranh giải Oscar
Đằng sau cuộc đua tranh giải Oscar

“Hàm cá mập”, “Công dân Kane”, “Sinh viên tốt nghiệp” hay “Chóng mặt” đều là những bộ phim kinh điển làm thay đổi nền công nghiệp điện ảnh, đồng thời được ngợi ca là những bộ phim hay nhất lịch sử Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN