Festival Nghề truyền thống Huế "Tinh hoa nghề Việt"

Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Phan Trọng Vinh cho biết: Diễn ra từ 27/4 đến 1/5/2013, Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 5 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt" sẽ được tổ chức bên bờ sông Hương, với những hoạt động giới thiệu sản phẩm, giao lưu với khách tham quan và thao diễn sản xuất, sáng tạo của người thợ thủ công Huế.


Đối với TP Huế, hàng thủ công mỹ nghệ luôn mang dấu ấn văn hóa của vùng đất Cố đô, đồng thời gắn sản xuất của làng nghề với các hoạt động du lịch. Khi du lịch phát triển, các sản phẩm của các làng nghề ngày càng đáp ứng nhu cầu của thị trường cả về số lượng, mẫu mã và độ tinh xảo, độc đáo.


Festival Nghề truyền thống Huế là dịp để thu hút sự có mặt của các nghệ nhân và các làng nghề ở Huế như gốm sứ, thêu, dệt lụa, mây tre, sơn mài, pháp lam, nón lá, mỹ nghệ, kim hoàn, hoa giấy, tranh mộc bản, ẩm thực... Bên cạnh đó, Festival còn có sự tham gia của các nghệ nhân và các làng nghề độc đáo và tiêu biểu đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, An Giang, Ninh Thuận, Bình Dương... Festival Nghề truyền thống Huế lần này còn trưng bày các cổ vật, tinh hoa từ bàn tay người thợ thủ công hàng trăm năm trước, và sự xuất hiện lần đầu tiên tại Huế một bảo tàng cổ vật tư nhân với hàng ngàn hiện vật có giá trị quí hiếm, được xem là báu vật quốc gia...


Cũng trong khuôn khổ Festival sẽ có chương trình trưng bày của triển lãm Métamorphoses từ Pháp, giới thiệu thêm 5 kỹ thuật khéo léo về ngành dệt may của Pháp: Lụa tơ tằm theo phong cách Lion của nhà máy Prelle (từ 1880), các sản phẩm dệt với kích thước nhỏ (dây ruy băng) của Saint Etienne de la Satab, nhung và kỹ thuật tạo nếp nhăn trên vải của xưởng Benoit Toscan d’Amiens kế thừa từ Công ty Royales d’Amiens, thảm Aubusson và các sáng tạo mang hơi thở đương đại, sáng kiến về ngành dệt được đưa ra tại triển lãm Lille - một cải tiến mới trong ngành dệt của Pháp.

 

Cùng với đó là hàng loạt các sự kiện nổi bật như chương trình "Sự thần kỳ" với sự có mặt của nhà tạo mẫu Minh Hạnh cùng sự tham gia của Francoise Hoffmann (Pháp), Patis Tesoro (Phillípin), Kinor Yang (Hồng Công); triển lãm tre; những bộ trang phục được in những hình ảnh các con phố ở Huế và thực hiện dưới bàn tay của Francoise Hoffmann; phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm của 20 nghệ nhân, nhà thiết kế, sáng tác: dệt tay, in khung, đan nghệ thuật ba chiều, vẽ hiện thực trên vải, thêu tay, nhuộm vải...


Quốc Việt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN