Dựng lại vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam cho biết: Tiến tới kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Nhạc sỹ Việt Nam, 90 năm ngày sinh nhạc sỹ Đỗ Nhuận, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch và Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đang phối hợp dàn dựng lại vở nhạc kịch “Cô Sao” - vở opera đầu tiên của Việt Nam, do cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận sáng tác. Vở nhạc kịch dự kiến sẽ hoàn thành và ra mắt công chúng thủ đô vào cuối tháng 11/2012.


Vở opera “Cô Sao” nói về cuộc đời của một cô gái người Thái, do những hủ tục của dân bản phải chịu cảnh sống đơn độc, rồi bị đẩy vào trong rừng sâu, cạnh nhà tù ở Sơn La. Trong khi cô bị mang tiếng là “ma” và không được dân bản chấp nhận che chở, thế lực thân Pháp từ dưới xuôi lên định tuyển cô vào đội xòe phục vụ thực dân. Rất may cô đã gặp được các chiến sỹ cách mạng ở nhà tù Sơn La, được các chiến sỹ giác ngộ, cuộc đời cô Sao được giải phóng... Được biết, nhạc sỹ Đỗ Nhuận cũng là một trong những chiến sỹ đã từng ở nhà tù Sơn La (từ năm 1943-1945).


Vở “Cô Sao” được công diễn lần đầu tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhân dịp 20 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2/9/1965). Từ đó đến nay, vở nhạc kịch này được dựng lại một lần vào năm 1976. Đây là lần thứ 3 vở nhạc kịch nổi tiếng này được dàn dựng và công diễn.


P.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN