Độc đáo Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV

Tối 8/11, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV năm 2023 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Chú thích ảnh
Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam cho rằng, Liên hoan là dịp để các nghệ sỹ ảo thuật của cả nước giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả.

Bên cạnh đó, Liên hoan lần này còn là dịp phát hiện tài năng tiềm năng sáng tạo đặc biệt của chuyên ngành ảo thuật, đánh giá thực trạng đội ngũ nghệ sỹ ảo thuật hiện nay, từ đó có những chủ trương, định hướng đào tạo lực lượng nghệ sỹ ảo thuật của nước ta trong thời gian lâu dài, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa, nghệ thuật nói chung và sự phát triển của ảo thuật nói riêng trong xu thế giao lưu hội nhập quốc tế. Từ mục đích trên, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch để tổ chức Liên hoan theo định kỳ 3 năm một lần.

Chú thích ảnh
Phần biểu diễn của nghệ sỹ ảo thuật Trần Anh Dũng với màn nghệ thuật "Những cánh hoa và thoát hiểm tàng hình".

Theo Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV năm nay có hơn 50 tiết mục được ghi hình gửi về Ban tổ chức để đăng ký tham gia. Sau khi thẩm định về chất lượng nghệ thuật, Ban tổ chức đã chọn 29 tiết mục có nhiều sự sáng tạo, mới lạ, hấp dẫn, của 2 đơn vị nghệ thuật công lập và 11 đơn vị nghệ thuật xã hội hóa, tham dự liên hoan.

Các đơn vị tham gia liên hoan năm nay gồm: Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Đoàn Ảo thuật Xiếc Vũng Tàu, Câu lạc bộ Ảo thuật Gia Định, Câu lạc bộ Ảo thuật Tiền Giang, Câu lạc bộ Ảo thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Ảo thuật thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), Câu lạc bộ Ảo thuật thành phố Đà Nẵng, Chi hội Ảo thuật miền Nam, Chi hội Xiếc - Ảo thuật (Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh), các ảo thuật gia đến từ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đoàn Ảo thuật- xiếc Hương Xuân (tỉnh Vĩnh Long)… 

Chú thích ảnh
Liên hoan có sự góp mặt của nhiều ảo thuật gia nổi tiếng trên khắp cả nước.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông qua Liên hoan, nhiều tác phẩm ảo thuật có giá trị cao sẽ ra đời, đóng góp vào lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phong phú, đa dạng hơn.

“Tôi kỳ vọng các nghệ sỹ bằng sức sáng tạo và sự đầu tư hiệu quả sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, góp phần tích cực vào các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới”, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy nói.

Chú thích ảnh
Phần biểu diễn của nghệ sỹ ảo thuật Nguyễn Văn Bảy (K'Tay) được nhiều khán giả đón nhận.

Lễ khai mạc Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV năm 2023 diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục ảo thuật đặc sắc như biến hóa chim, cắt người ba khúc xuyên chông, thoát hiểm tàng hình... Các nghệ sỹ ảo thuật nổi tiếng góp mặt trong đêm khai mạc có thể kể đến như Nguyễn Văn Bảy (K’tay), Trần Anh Dũng, Đinh Thị Liên, Nguyễn Việt Duy…

Là người có kinh nghiệm hơn 30 năm trong nghề ảo thuật, anh Nguyễn Văn Bảy (K’tay) chia sẻ: “Tôi từng rất khó khăn để có thể tiếp cận ảo thuật nên tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của mình cho tất cả các bạn trẻ có đam mê. Với tôi, ảo thuật cần thời gian rèn luyện và ý chí sắc bén. Tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều cuộc thi về ảo thuật để thu hút đông đảo những người yêu thích bộ môn này tham gia”.

Chú thích ảnh
Các nghệ sỹ ảo thuật góp mặt trong màn trình diễn khai mạc Liên hoan. 

Sau lễ khai mạc, các tiết mục tham gia dự thi Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV năm 2023 sẽ tiếp tục được trình diễn trong ngày 9/11 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Quận 1). Lễ trao giải Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 10/11 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1).

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)
Sắc màu văn hóa Việt tỏa sáng tại trụ sở UNESCO
Sắc màu văn hóa Việt tỏa sáng tại trụ sở UNESCO

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, đêm 6/11 tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở thủ đô Paris của Pháp, các đại sứ, đại diện các nước bên cạnh tổ chức này của Liên hợp quốc (LHQ) đã có dịp thưởng thức một bữa tiệc đậm màu sắc văn hóa Việt Nam, gồm âm nhạc dân tộc, múa rồng và võ thuật cổ truyền, tranh dân gian và ẩm thực truyền thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN