Đoàn nghệ thuật Tây Sumbawa - Inđônêxia biểu diễn tại Vĩnh Long

Mục tiêu tăng cường giao lưu, giới thiệu văn hóa nghệ thuật của nước bạn Inđônêxia, đoàn nghệ thuật miền tây tỉnh Sumbawa (Inđônêxia) với hơn 40 cán bộ, diễn viên do Tổng Lãnh sự quán Inđônêxia tại TP Hồ Chí Minh - ông Bambang Tarsanto làm Trưởng đoàn vừa đến giao lưu văn hóa và biểu diễn các điệu múa truyền thống tại Vĩnh Long. Đây là hoạt động nằm trong chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật do Tổng lãnh sự quán Inđônêxia tại TP Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 5 đến ngày 8/5 tại TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Phước và Đồng Nai.


Trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị, bằng những vũ điệu uyển chuyển trên nền nhạc truyền thống, đoàn nghệ thuật miền tây tỉnh Sumbawa đã giới thiệu đến cho người dân địa phương những điệu múa đặc sắc và lôi cuốn, tái hiện nét văn hóa dân gian của địa phương như: “Ser Menik Kuning” - điệu múa phổ biến thường được biểu diễn khi đón tiếp những vị khách quý, trong những sự kiện lớn, biểu trưng của niềm vui mừng; “Ngumang Rame” - điệu múa được cách điệu từ một nét văn hóa trò chơi dân gian, tái hiện hội đua trâu; “Basamaras” - điệu múa có nguồn gốc từ văn hóa dân gian của người Arập sống tại vùng tây Sumbawa, tượng trưng cho sự hoan hỉ, báo hiệu cho hạnh phúc lứa đôi.


Đan xen giữa các điệu múa trong đêm giao lưu là những tiết mục ca múa, vọng cổ về quê hương, đất nước, con người Việt Nam nói chung và Vĩnh Long nói riêng do các diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long biểu diễn.


Phạm Minh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN