Đình Kim Ngân đón nhận bằng di tích kiến trúc nghệ thuật

Theo Ban quản lý phố cổ Hà Nội, từ ngày 26 - 31/3, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Lễ đón nhận bằng di tích cấp quốc gia đình Kim Ngân và Hội nghề kim hoàn năm 2013.


Đình Kim Ngân tại 42 Hàng Bạc là công trình tín ngưỡng cổ được xây dựng thời hậu Lê, do người dân Châu Khê tụ cư tại phố Hàng Bạc khởi dựng, thờ ông tổ Bách Nghệ. Sau năm 1954, đình bị hư hỏng nặng. Đình bị chiếm dụng bởi hơn 20 hộ dân sinh sống. Từ năm 2004 - 2005, Ban quản lý khu phố cổ Hà Nội phối hợp với các kiến trúc sư Pháp và Việt Nam nghiên cứu tài liệu, đánh giá thực trạng cũng như xác định các giá trị văn hóa về kiến trúc, tín ngưỡng… của ngôi đình để phục hồi nguyên trạng.

 

Đình Kim Ngân rộng 575 m2, có kiến trúc cơ bản gồm nghi môn, sân, tiền tế hậu cung, kiến trúc theo kiểu chữ “công”, đại đình 3 gian, hậu cung 3 gian được nâng cao và có sàn thờ và hệ thống vách ngăn riêng… Đình được khánh thành vào tháng 3/2011, trở thành một điểm văn hóa tâm linh và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư trong phố cổ. Với những kiến trúc đặc trưng khu phố cổ, ngày 24/12/2012, Bộ VH,TT&DL quyết định xếp hạng cấp quốc gia đình Kim Ngân là di tích kiến trúc nghệ thuật.


Trong dịp này, Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức hoạt động phố nghề và trình diễn nghề kim hoàn 2013 để tôn vinh nghề truyền thống nơi phố cổ Hà Nội.

 

Xuân Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN