Đầu năm xin chữ ông đồ

Đã thành thông lệ, Hội chợ xuân Đinh Dậu 2017 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) là nơi các ông đồ hội tụ trong dịp năm mới. Nhiều người dân đã tới đây để xin chữ, cầu cho năm mới được sung túc, an vui, nhiều may mắn.

Xin chữ vào năm mới là nét văn hóa đặc sắc của Tết cổ truyền nước ta. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các ông đồ đều hội tụ tại Hội chợ Xuân, rất nhiều người tới đây để xin chữ, không khí đặc biệt náo nhiệt.

Không khí đông đúc tại Hội chợ Xuân.

Vui vẻ chụp ảnh với thành quả ngồi chờ xin chữ.

Các gia đình chụp ảnh tại Hội chợ Xuân.

Nhiều người vây quanh xem ông đồ cho chữ.

Ông đồ cho chữ từ lâu đã là nét văn hóa truyền thông của Việt Nam ta.

Rất đông người xếp hàng xin chữ.

Tại Hội chợ Xuân còn thêm dịch vụ vẽ tranh chân dung được rất nhiều người hưởng ứng.

Rất nhiều trẻ em chọn việc vẽ tranh này.

Tò he cũng là một nét văn hóa không thể thiếu.



Kiều Hà
Giữ lấy nét đẹp xin chữ đầu năm
Giữ lấy nét đẹp xin chữ đầu năm

Không cần phải mời thầy về nhà hay cầu kỳ mang lễ vật đến nhà ông đồ mới xin được chữ, câu đối treo ngày Tết, ngày nay, chỉ cần ra phố Ông Đồ là có thể thỏa ước nguyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN