Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu VN 2012

Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 đã chính thức khép lại tối 25/8 tại Cung Thể thao Tiên Sơn thành phố Đà Nẵng khi Đặng Thu Thảo đăng quang ngôi hoa hậu, Á hậu 1 là Dương Tú Anh, Á hậu 2 là Đỗ Hoàng Anh.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao 6 giải phụ cho người đẹp tài năng Nguyễn Thị Xuân Trang- Đà Nẵng, người đẹp biển Ninh Hoàng Ngân, người mặc áo dài đẹp nhất Vũ Ngọc Anh, người có làn da đẹp nhất Nguyễn Thị Hà, người có mái tóc đẹp nhất Phạn thi Mơ và người có khuôn mặt đẹp nhất Đặng Thu Thảo.

Với chủ đề "Hoa hậu Việt Nam 2012 - Vẻ đẹp hội tụ và lan toả", cuộc thi hướng tới việc hội tụ tinh hoa vẻ đẹp Việt qua thời gian và không gian, từ lịch sử nghìn năm của dân tộc và từ khắp các tỉnh, thành, vùng miền; đồng thời góp phần phát triển vẻ đẹp của Phụ nữ Việt Nam trong điều kiện hiện tại, phát huy sức mạnh thẩm mỹ của nó khắp đất nước và hội nhập quốc tế.

Qua gần 5 tháng chuẩn bị, được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tỉnh, thành Đoàn và các địa phương trong cả nước, cuộc thi đã thu hút hơn 1.000 thiếu nữ tham gia. Trải qua vòng thi Sơ tuyển, Sơ khảo và Chung khảo Khu vực phía Nam và phía Bắc, Ban Giám khảo và Ban tổ chức (BTC) đã lựa chọn được 40 thí sinh xuất sắc nhất trên toàn quốc tham dự Vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 14 đến 25/8.

Tuy nhiên, trước đêm chung kết, thí sinh Vương Thu Phương đã nhận được công văn đình chỉ tham gia cuộc thi do vi phạm Thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Quy chế tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Ban giám khảo (BGK) cuộc thi gồm 7 thành viên đều là những gương mặt uy tín với giới truyền thông và các cuộc thi nhan sắc. Đó là Nhà thơ Dương Kỳ Anh-nguyên Tổng biên tập Báo Tiền phong, người khởi xướng và là trưởng BTC, BGK của hơn 10 cuộc thi Hoa hậu toàn quốc, Hoa hậu VN; Họa sĩ Lương Xuân Đoàn; Tiến sĩ Lê Diệp Linh; NSƯT Nguyễn Trung Hiếu; Thạc sĩ Bùi Bích Phương; nhà báo Đặng Thị Phương Thảo và KTS-Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.

Tại đêm chung kết, 39 người đẹp lần lượt tham gia thi trình diễn áo dài, áo tắm và trang phục tự chọn trước khi chọn ra top 5 người đẹp thi ứng xử. Tân Hoa hậu Việt Nam nhận được Vương miện và tặng thưởng 300 triệu đồng, Á hậu 1 được tặng thưởng 150 triệu đồng và Á hậu 2 là 100 triệu đồng.

Nếu các cuộc thi trước, các giải phụ được biết trước thì năm nay 5 người đẹp đoạt các danh hiệu Người đẹp Tài năng, Người đẹp Biển, Người đẹp áo dài, Người có làn da đẹp nhất và Người có mái tóc đẹp nhất được công bố vào đêm chung kết để tạo tính bất ngờ.

Đêm chung kết hoa hậu Việt Nam 2012 đã để lại những ấn tượng khó quên cho người xem. Chủ đề Ngũ hành hội tụ và lan tỏa tạo nên sự bất ngờ khi các người đẹp chia thành 5 nhóm, tượng trưng cho Ngũ hành là Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Ý tưởng kịch bản trên được nhà báo Lại Văn Sâm - Tổng đạo diễn chương trình chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 lấy cảm hứng từ truyền thuyết đẹp về danh thắng Ngũ Hành Sơn của Đà Nẵng.

Với kịch bản này, những người dàn dựng chương trình kỳ vọng vừa ngợi ca “thành phố đáng sống” bên dòng sông Hàn, vừa gửi gắm thông điệp nhân văn gắn liền với nhan sắc các người đẹp Hoa hậu Việt Nam.

Mở đầu đêm chung kết là hình ảnh của bọc trứng tròn dần tách ra, 39 thí sinh từ đó bước ra ngoài, chia thành 5 nhóm. Các thí sinh được bố trí đứng ở những điểm nhấn của sân khấu có hình vòng cung vương miện với 5 đỉnh.

Điều đặc biệt, để ứng với thuyết Ngũ hành, đạo diễn đã sử dụng rất nhiều các số 5 như chia thành 5 nhóm thí sinh, vương miện có 5 cạnh nhô lên, 5 màu sắc trong một chủ thể thể hiện (ngũ sắc). Với màn kết cũng có 5 yếu tố là quyền trượng của tân hoa hậu bằng gỗ (mộc), vương miện (kim), đằng sau là vòi nước (thủy), màn hình thể hiện gam màu nóng (hỏa) và hình tượng trái đất (thổ).

Hình ảnh chính của sân khấu được thiết kế như là một cung điện với những cánh sen hội tụ lại, biểu trưng cho tinh thần Việt Nam. Đặc biệt, khi các người đẹp bước ra từ bọc trứng, họ tỏa ra thành 5 nhóm, biểu trưng cho 5 châu giao lưu văn hóa. Nhưng khi kết lại, người con Việt từ một bọc trứng sinh ra, dù đi bất cứ đâu cũng sẽ hội tụ về bằng vẻ đẹp trong sáng của bông sen, tinh thần Việt.

Theo BTC, chất lượng của thí sinh tham gia Vòng chung kết khá đồng đều, phần lớn cao hơn 1,7m, thể hình đẹp, đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, thậm chí có em chuẩn bị nhận bằng thạc sĩ. Mặt khác không ít thí sinh đã có danh hiệu ở các cuộc thi nhan sắc khác hoặc đã tham gia các sàn diễn thời trang....

Điểm chung dễ nhận thấy, các thí sinh đều tự tin, trẻ trung và có sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc thi. Chính vì sự đồng đều đó nên để chọn ra gương mặt nổi trội trao vương miện như những cuộc thi trước thực sự rất khó. Bản thân Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân cũng thừa nhận các thí sinh năm nay đồng đều nên phải trông chờ vào Đêm chung kết để xem ai thực sự tỏa sáng.

Trong 5 ngày đầu tiên của vòng chung kết (từ ngày 15/8 đến 20/8), các thí sinh và Ban tổ chức đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại thành phố Đà Nẵng; thăm, giao lưu và tặng quà tổng trị giá 150 triệu động cho Trung tâm phụng dưỡng người có công với cách mạng và Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng.

Cuộc thi trích tổng cộng 500 triệu đồng cho công tác xã hội, từ thiện. Sau đêm đăng quang, vào ngày 26/8, Hoa hậu, Á hậu và top 10 sẽ có buổi làm từ thiện, trao tặng 200 triệu đồng cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Dưới đây là một số hình ảnh của đêm chung kết:

Quang cảnh cuộc thi.


Thí sinh trình diễn phần thi trang phục áo dài.






Còn đây là những thí sinh trình diễn phần thi trang phục áo tắm.


Thí sinh trình diễn phần thi trang phục áo tắm.


Trao Vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN


Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo (giữa) và hai Á hậu trong niềm vui đăng quang. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN



Bài: Văn Sơn; Ảnh: Trần Lê Lâm

Ngắm hình ảnh quyến rũ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo
Ngắm hình ảnh quyến rũ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt thanh thoát. Cô gái đến từ Cần Thơ cao 1,73 m, nặng 49 kg, số đo hình thể là 83-60-90.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN