Đặc sắc múa rồng mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô

Chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô Sở Văn hóa Thông tin Du lịch Hà Nội tổ chức liên hoan múa rồng lần thứ 4 năm 2014.

 

Liên hoan múa rồng được phát động rộng khắp 30 quận, huyện của thành phố Hà Nội, qua đó góp phần tạo nên một lễ hội văn hóa truyền thống rộn ràng, vui tươi cho đông đảo quần chúng nhân dân Hà Nội và du khách nước ngoài nhân dịp 60 năm Giải phóng Thủ đô. Liên hoan múa rồng năm nay có quy mô lớn, nhiều rông đẹp, các đội tham gia được luyện tập công phu kỹ càng, cống hiến cho người dân những màn biểu diễn đẹp mắt.

 

Liên hoan múa Rồng TP Hà Nội được tổ chức tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ.

 

Tham dự có 25 đội đến từ các quận huyện trong thành phố.

Đội múa rồng nữ huyện Mê Linh gây ấn tượng không kém các đội nam..

Các em bé được bố kiệu trên vai để xem.

Những màn biểu diễn được luyện tập công phu.

Các bé háo hức chờ đợi tiết mục mới.

Màn biểu diễn múa rồng không thể thiếu đội trống chiêng,

Các đội sau khi biểu diễn xong phần thi của mình tiếp tục đi quanh Hồ Gươm để phục vụ nhân dân.

Tất cả đã tạo nên một bầu không khí lễ hội đầy màu sắc văn hóa.

Lễ hội đã để lại ấn tượng tốt đẹp với nhiều du khách nước ngoài.

Lê Phú

Tưng bừng lễ hội múa Rồng Hà Nội năm 2012

Chiều 6/10, Liên hoan nghệ thuật múa rồng Hà Nội năm 2012 đã diễn ra tại quảng trường lớn sân vận động Mỹ Đình. Tham dự liên hoan có 29 đội múa với 50 đầu rồng, đến từ 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm gần 1.000 nghệ sỹ quần chúng thuộc các lứa tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN