Chấn chỉnh hoạt động ca Huế trên sông Hương

Từ nay đến dịp Festival Huế 2018 (diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5), tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với lực lượng Công an, Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh hoạt động ca Huế trên sông Hương.

Trước mắt, các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý việc buôn bán hàng rong, chèo kéo khách dưới dạng "cò mồi" nghe ca Huế, ghép khách đi thuyền trái quy định tại khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm.

Dọc công viên 3/2 dập dìu thuyền ca Huế.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện có 128 thuyền phục vụ ca Huế trên sông, trong đó có 50 thuyền đôi và 78 thuyền đơn.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các đơn vị quản lý bến thủy nội địa, đoạn quản lý đường sông, thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh phối hợp kiểm tra thường xuyên đối với các chủ thuyền trong việc chấp hành và thực hiện đúng quy định để đảm bảo phòng ngừa tai nạn đường thủy. Những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ tàu không thực hiện đúng, cơ quan chức năng sẽ có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, các bến thuyền rồng phục vụ du lịch tại bến thuyền Tòa Khâm, Thiên Mụ, bến thuyền Lê Lợi trước khi xuất bến để chờ đón khách du lịch phải được kiểm tra giấy chứng nhận đăng kiểm và các giấy tờ liên quan.

Đối với chương trình ca Huế, tỉnh quy định mỗi suất diễn có tối thiểu 7 diễn viên, nhạc công (khi biểu diễn trên thuyền đơn) và 8 diễn viên, nhạc công khi biểu diễn trên thuyền đôi, các loại thuyền du lịch khác và ca Huế thính phòng tại các khách sạn, nhà hàng.

Nhằm nâng cao chất lượng ca Huế trên sông Hương, tỉnh quy định mỗi chương trình ca Huế dài ít nhất 60 phút trở lên (không kể phần dịch ra tiếng nước ngoài đối với các buổi biểu diễn dành cho khách người nước ngoài); có tối thiểu 3 nhạc cụ trong các loại thập lục, tỳ bà, nhị, nguyệt, bầu, sáo.

Tiết mục ca Huế trên sông Hương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế đã cấp thẻ hành nghề hoạt động ca Huế trên địa bàn tỉnh cho gần 500 ca sĩ, nhạc công. Giấy phép biểu diễn ca Huế có giá trị trong ba năm kể từ ngày cấp, hết thời hạn được xem xét cấp lại, nếu bị mất hoặc hư hỏng phải làm thủ tục xin cấp, đổi giấy phép. Các quy định trên nhằm đưa loại hình hoạt động văn hóa này ngày một chuyên nghiệp hơn, phục vụ du khách tốt hơn.


Hiện tại, trung bình mỗi đêm, bến thuyền du lịch Tòa Khâm (trên sông Hương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có từ 30 - 35 thuyền phục vụ ca Huế. Cao điểm như dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 hay dịp Festival Huế, có đến 60 - 70 thuyền ca Huế hoạt động trên sông.

Mỗi năm, tỉnh Thừa Thiên - Huế có hơn 15.000 suất diễn ca Huế, phục vụ hơn 350.000 lượt khách nghe ca Huế trên sông Hương hoặc tại các cơ sở dịch vụ du lịch và một số địa điểm khác trên địa bàn tỉnh nhằm tạo nét đẹp văn hóa hấp dẫn khách du lịch.

Tin, ảnh: Quốc Việt (TTXVN)
Ca Huế được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Ca Huế được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ca Huế vừa được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN