'Bring Up the Bodies' đoạt giải "Cuốn sách của Năm"

Tiểu thuyết “Bring Up the Bodies” (tạm dịch "Xây dựng nên thể chế") của nữ nhà văn người Anh Hilary Mantel, người đã từng hai lần đoạt giải thưởng Booker, đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để giành danh hiệu "Cuốn sách của Năm" 2012.

Đây là kết quả bình chọn của Ban tổ chức Giải thưởng văn học Costa, một trong những giải thưởng danh giá nhất ở Anh, được công bố ngày 29/1.

Tiểu thuyết “Bring Up the Bodies” của nữ nhà văn Hilary Mantel giành danh hiệu "Cuốn sách của Năm" 2012. Ảnh: Internet.


"Bring Up the Bodies” là phần hai của tiểu thuyết lịch sử "Wolf Hall". Tác phẩm kể lại sự sụp đổ của Hoàng hậu Anne Boleyne qua con mắt của Thomas Cromwell, cận thần trung thành của vua Henry VIII. Phần thứ hai tập trung khắc họa thời kỳ quyền lực của Thomas Cromwell.

Năm 2012, tác phẩm “Bring Up the Bodies” cũng đã mang lại cho nữ nhà văn lừng danh này giải Booker. Trước đó, "Wolf Hall" từng giúp Hilary Mantel nhận giải thưởng Booker năm 2009.

Giải thưởng Costa được sáng lập năm 1971 với nhiệm vụ tuyên truyền văn hóa đọc và khuyến khích sáng tạo tác phẩm văn học, ban đầu có tên Whitbread Book Awards, dành cho những tác phẩm xuất chúng và hấp dẫn của các tác giả đến từ Vương quốc Anh và Ireland.

Giải thưởng được trao cho 5 thể loại gồm tiểu thuyết, tiểu thuyết đầu tay, tự truyện, thơ ca và sách thiếu nhi. Tác phẩm giành giải nhất sẽ nhận được phần thưởng trị giá 25.000 bảng Anh (tương đương 40.000 USD) và được mang danh hiệu "Cuốn sách của Năm".

Năm ngoái, "Cuốn sách của năm" thuộc về tiểu thuyết "Pure" của nhà văn Andrew Miller.


TTXVN/Tin tức

Cuốn sách cổ nhất châu Âu giá 9 triệu bảng
Cuốn sách cổ nhất châu Âu giá 9 triệu bảng

Thư viện Anh đã bỏ tới 9 triệu bảng để mua lại một cuốn sách phúc âm được coi là cổ nhất châu Âu. Cuốn sách này đã nằm trong chiếc quan tài của Thánh Cuthbert Gospel hàng trăm năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN