Ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, UBND xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tổ chức khai mạc Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm 2025.
Sáng 8/10, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi lần thứ 15 - năm 2020” với chủ đề “Tự hào Thăng Long - Hà Nội”.
Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 7 năm 2020 sẽ kéo dài trong 2 tháng, từ ngày 11/10 đến ngày 20/11, với các hoạt động đặc sắc để thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.
Đêm chung kết Tiếng hát công nhân 2020 với sự tranh tài của 17 thí sinh xuất sắc đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc và ngôi vị Quán quân đã được trao cho thí sinh Trần Ngọc Đỉnh, đến từ Sơn La với ca khúc Bài ca trên núi.
Chiều 7/10, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), cùng với Lễ trao giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 13 (năm 2020), Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã tổ chức Triển lãm tranh và ảnh kỷ niệm 100 năm ngày sinh danh họa Bùi Xuân Phái.
Kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn, chiều 7/10, tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Trưng bày chuyên đề "Từ Thăng Long đến Phú Xuân, Gia Định".
Đây có thể xem là lần đầu tiên ra mắt một phần (gần 30 bức) của bộ ảnh đồ sộ về cuộc đời và sự nghiệp của Bùi Xuân Phái, xứng đáng với tên gọi “Trăm năm một tình yêu Hà Nội”.
Sáng 5/10, triển lãm “Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Truyền thống và phát triển” diễn ra tại Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, 60 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn, 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô.
“21 Lê Lai, 22 Lê Lợi”, như đã thành thông lệ, hằng năm, cứ đến ngày 21, 22/8 âm lịch, lớp lớp cháu con lại tụ hội về Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh (thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để thắp nén tâm nhang tưởng nhớ người Anh hùng dân tộc Lê Lợi, đại công thần Lê Lai và các vị vua Lê đã có công giành lại độc lập, yên bình cho đất nước; đồng thời để được xem các điệu múa, trò chơi truyền thống như múa Xuân Phả, nghe tiếng chiêng, cồng, trống... âm vang giữa núi rừng Lam Kinh thiêng liêng.
Ngày 4/10, tại khu di tích Đền Trần Thương, huyện Lý Nhân, UBND tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Liên hoan văn hóa dân gian các di tích tiêu biểu lần thứ VI năm 2020.
"Hà Nội 1967 - 1975" là tên triển lãm ảnh đặc biệt về Hà Nội giai đoạn 1967 - 1975 của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đức Thomas Billhardt được khai mạc vào tối 3/10, tại Hà Nội.
Sau khi được Chính phủ Lào cho phép do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, Bun Okphansa, còn gọi là lễ hội mãn mùa chay vào cuối tháng 9, một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Lào, đã được tổ chức trên khắp cả nước vào ngày 2/10.
Năm 2015, một nhóm chuyên gia Việt - Nga, sau gần 2 năm nỗ lực không ngừng đã kịp giới thiệu bản tiếng Nga nguyên tác nổi tiếng “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du với các độc giả Việt Nam và LB Nga đúng dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh của ông.
Thôn Hoàng Giáp nay là thôn Hoàng Dương, xã An Lâm, huyện Nam Sách (Hải Dương), từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm tò he tồn tại qua nhiều thế hệ.
Mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19, nhiều tháng cả nước thực hiện giãn cách xã hội nhưng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 3 vẫn thu hút sự tham gia của 48 nhà xuất bản trên cả nước.
Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam 2020 sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 1-10/10).
Tại chương trình Trung thu truyền thống đang diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long, một nhóm khách cao tuổi là những người Hà Nội gốc đến tham quan, tìm lại ký ức tuổi thơ, ngỡ ngàng khi nhìn thấy những con giống bột Đồng Xuân và Phố Khách vắng bóng nhiều thập kỷ qua, bỗng xuất hiện tại gian hàng giới thiệu mâm cỗ Trung thu truyền thống của Hà Nội.
Tô Hoài là một trong những tên tuổi lớn của văn học hiện đại Việt Nam. Với 94 năm tuổi đời và hơn 70 năm tuổi nghề cùng số lượng tác phẩm đồ sộ, gần 200 đầu sách trải rộng trên nhiều mảng đề tài, có thể nói, Tô Hoài là nhà văn của nhiều thời, nhiều tầng lớp, nhiều độ tuổi khác nhau, một tác giả có tầm ảnh hưởng lớn đến nền văn học nghệ thuật nước nhà.
"Khen ai khéo vẽ cái đèn cù Ngựa giấy voi giấy tít mù nó lại vòng quanh"
Tối 26/9, tại xã Na Mèo, huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa), Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Câu lạc bộ Tình nguyện Thủ đô và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Trung thu cho em” tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú-Trung học cơ sở Na Mèo.
Tối 26/9, Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Ngày sân khấu Việt Nam để tôn vinh các nghệ sỹ cải lương nổi tiếng có đóng góp cho nghệ thuật và cộng đồng trong thời gian qua.