Suốt 30 năm qua, âm nhạc của Secret Garden được ví như một hệ thẩm mỹ được thiết kế để xoa dịu, với giai điệu đi thẳng vào nhịp thở, hòa âm trong suốt như mặt hồ sau mưa và khoảng lặng được đối xử như một nốt nhạc.
Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022, tối 3/12/2022, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Đêm Nhạc hội Áo dài du lịch, trình diễn áo dài từ truyền thống đến hiện đại kết hợp với âm nhạc và nghệ thuật ánh sáng.
Kiến thức của những bậc thầy về rượu rum nhẹ Cuba, vốn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Nhận thấy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Ca dong rất phong phú, đa dạng song lại có xu hướng mai một theo thời gian, anh Đinh Văn Siêng (sinh năm 1988), xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực sưu tầm các loại nhạc cụ, vật dụng của đồng bào mình để góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc.
Tối 1/12, tại Nhà văn hóa huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Mô tổ chức liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật hát Xẩm tỉnh Ninh Bình năm 2022.
Tối 1/12, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự quán Hungary và Saigontourist Group đã tổ chức bế mạc Lễ hội văn hóa và ẩm thực Hungary tại TP Hồ Chí Minh. Đây là lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá ẩm thực và âm nhạc truyền thống của Hungary đến với đông đảo người dân và du khách TP Hồ Chí Minh.
Chiều 1/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”.
Trong số 4 nghệ sĩ biểu diễn chính tại Fan Festival ở World Cup 2022, Nora Fetahi là nữ nghệ sĩ duy nhất. Tất nhiên, trong một lễ hội lớn có tầm vóc toàn cầu thế này, mọi sự lựa chọn đều mang nhiều ý nghĩa.
Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, tỉnh Lai Châu luôn chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn.
Chiều 29/11, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng khai mạc “Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2022” lần thứ 2.
Trong tháng 12, vở ballet “Kẹp hạt dẻ” sẽ trở lại với khán giả TP Hồ Chí Minh. Đây là vở vũ kịch nổi tiếng thế giới, được xem là một trong những viên ngọc quý của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) và luôn được rất nhiều khán giả háo hức mong đợi, đặc biệt là những khán giả nhỏ tuổi.
Bạc Liêu được xem cái nôi của nghệ thuật Đờn ca tài tử gắn với tên tuổi của nhạc sĩ Cao Văn Lầu – tác giả của bản “Dạ cổ hoài lang” nổi tiếng. Do đó, hiện nay, việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau để bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh là điều cần thiết nhằm góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này.
Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ V đã đi đến cuối chặng đường. Trong gần 2 tuần diễn ra Liên hoan, công chúng đã có cơ hội được thưởng thức nhiều vở diễn hấp dẫn. Đặc biệt, sự xuất hiện của 3 đoàn nghệ thuật của sân khấu Hải Phòng tham gia Liên hoan đã tạo nhiều bất ngờ, ấn tượng với đồng nghiệp trong nước và quốc tế.
Tối 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Liên hoan Văn hóa cồng chiêng lần thứ II, năm 2022.
Tối 23/11, tại chùa Xiêm Cán, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, Liên hoan nhạc Ngũ âm và Múa dân gian Khmer tỉnh Bạc Liêu năm 2022 đã bế mạc. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.
Chiều 22/11, tại chùa Xiêm Cán ở xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã khai mạc Liên hoan nhạc Ngũ âm và Múa dân gian Khmer tỉnh Bạc Liêu năm 2022.
Chiều 21/11, Nhà hát Kịch Việt Nam Công bố kế hoạch tổ chức “Chương trình Nghệ thuật Kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam (12/1952 - 12/2022)”.
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu nhiều bộ sách được đầu tư công phu mang thông điệp đồng hành và chia sẻ cùng những người làm giáo dục trong thời đại mới.
Hoàng Su Phì là huyện vùng cao biên giới phía Tây tỉnh Hà Giang, địa bàn cư trú lâu đời của hơn 10 dân tộc, trong đó, các dân tộc Dao, Mông, Tày, Nùng chiếm đa số.
Giống như dư vị của chè xanh xứ Nghệ, liveshow “Dòng sông đa tình” kỷ niệm 30 năm ca hát của NSƯT Tố Nga diễn ra tối ngày 18/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đã đọng lại những ngọt ngào, lưu luyến mãi không thôi.
Không bị ảnh hưởng bởi những trang phục hiện đại, tại thôn Khuổi Khít - bản người Mông Hoa (xã Kiến Thiết, Yên Sơn, Tuyên Quang), những bộ váy áo truyền thống rực rỡ màu sắc vẫn được bà con sử dụng hàng ngày.