Lễ cúng tổ tiên trong những ngày Tết Nguyên đán của dân tộc Mường ở Hòa Bình là một trong những nét văn hóa tâm linh đặc sắc, chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa, tín ngưỡng, đồng thời phản ánh một phần bản sắc riêng biệt của cộng đồng người Mường nơi đây.
Những ngày này, các nghệ sỹ cải lương, hát bội, kịch nói… đều cảm thấy khá vui khi được trở lại sân khấu tập luyện để chuẩn bị cho các vở diễn mới dịp cuối năm sau gần 5 tháng nghỉ làm ở nhà vì phòng dịch.
Nhân dịp kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng 10 Nga, ngày 7/11/2021 vừa qua, “The Kapusta” - dự án do tập thể học sinh khối Nga của Trường THPT Hà Nội- Amsterdam khởi xướng, nhằm gây quỹ từ thiện giúp đỡ, hỗ trợ học sinh nghèo được đến trường, đã tổ chức thành công Đêm Concert nhạc Nga mang tên ““Balalaika”.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến hàng loạt các chương trình nghệ thuật tại TP Hồ Chí Minh đang có nguy cơ phải hoãn vô thời hạn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, công việc của các văn, nghệ sỹ, những người làm nghệ thuật tại đây.
Tối 5/11, tại thành phố Hải Phòng, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021.
Tối 3/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Kịch Việt Nam đã giới thiệu vở kịch nói "Thiên mệnh", vở kịch lịch sử về cuộc đời của Thái sư Trần Thủ Độ.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2/11 cho biết, Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021 sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng từ ngày 5 - 16/11.
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII; Liên hoan hát Văn, hát chầu Văn tỉnh Bắc Giang; dự án tái dựng vở kịch kinh điển Chén thuốc độc của tác giả Vũ Đình Long kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật kịch nói Việt Nam (1921 - 2021)… Nhiều hoạt động văn hóa trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 “làm nóng” không gian văn hóa trong nước.
Với ba tác phẩm: Tưởng niệm, Có thể, Hẹn con sinh nhật mùa sau, tác giả Tự Hàn đã xuất sắc nhận giải Nhất cuộc thi thơ "Nhân nghĩa đất phương Nam" do Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Chiều 28/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội của Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) chính thức công bố kết quả giải thưởng lần thứ 14 năm 2021. Diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp; nhưng giải thưởng năm nay tiếp tục có một vụ mùa bội thu.
Trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng "Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội" lần thứ 14 - 2021, diễn ra chiều 28/10, tại Hà Nội; BTC Giải thưởng (báo Thể thao & Văn hóa- TTXVN) đã phát động cuộc thi ảnh, video clip chủ đề "Hà Nội mát xanh".
Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh vừa ra mắt bộ sách song ngữ Việt - Anh dành cho thiếu nhi “Bé học kỹ năng sống tự lập – How to live independently” của các tác giả Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) và Ngô Thị Thanh Tiên để hướng các em phát triển tính tự lập trong cuộc sống, học tập.
Hà Nội nhìn từ Hồ Gươm trong không gian kết nối 3D thông qua triển lãm trực tuyến “Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây”; Triển lãm “Những ngôi nhà xưa ở Tây Nguyên” được trình chiếu trên trang fanpage của Bảo tàng Đắk Lắk… là biểu hiện rõ nét của việc ứng dụng nền tảng công nghệ trong hoạt động bảo tàng.
Ngày 21/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam.
Thông tin từ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Triển lãm Gốm nghệ thuật Việt Nam - 2021 diễn ra từ ngày 20-27/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).
Ngày 19/10, bà Huỳnh Thị Thanh Thúy, Trưởng Văn phòng Sự kiện Đường sách TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 10 ngày mở cửa, đường sách TP Hồ Chí Minh đón gần 4.000 lượt người với tổng doanh thu đạt hơn 500 triệu đồng.
Với hơn 400 trang sách dày dặn giới thiệu các bài viết chọn lọc từ những ghi chép phê bình, nhận định về văn học và văn hóa nghệ thuật từ năm 2016 đến tháng 6/2021, cuốn sách “Đọc và Nghĩ” (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) vừa ra mắt, là một phần nhật ký văn học của Giáo sư, Tiến sĩ (GS, TS) Đinh Xuân Dũng trong suốt quá trình làm việc, nghiên cứu không mệt mỏi hàng chục năm qua.
Theo chị Diễm Phạm, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung, công ty đã giải quyết xong vấn đề tiền bạc của Hồ Văn Cường mà mọi người nhắc đến những ngày qua. Theo đó, tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường ngày 10/10 không được tiết lộ vì "theo nguyện vọng của gia đình Hồ Văn Cường, không muốn cung cấp thông tin ra ngoài".
Tối 10/10, chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca Hà Nội” chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021) diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Chương trình do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, dưới hình thức truyền hình trực tiếp, không có khán giả tham dự.
Tối 7/10, chương trình nghệ thuật “Lời ca dâng Bác” - một trong những món quà tinh thần đặc biệt giữa giai đoạn dịch COVID-19, đã mang đến cho khán giả màn ảnh nhỏ thật nhiều cảm xúc thiêng liêng, với những ca khúc bất hủ về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngày thu lịch sử Hà Nội.
Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, người làng Phùng Xá thuộc huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội là người không chỉ giúp cho nghề nuôi tằm, ươm tơ ở địa phương này sống lại mà còn nâng lên một tầm cao mới với ý tưởng độc đáo là huấn luyện những con tằm trở thành "thợ dệt".